Tư vấn xin visa vào Anh quốc, giới thiệu người Si La - một dân tộc ít người của Việt Nam

(VOV5) - Tuần qua, trong thư gửi về chương trình, một bạn trẻ hỏi về cách thức xin visa khi sang Anh quốc. Thính giả cũng muốn biết về việc làm thủ tục cho trẻ đang sống ở nước ngoài và mang hai quốc tịch trở về  Việt Nam. Chương trình cũng giới thiệu cho thính giả ở nước ngoài về dân tộc Si La, một dân tộc ít người ở Việt Nam. 

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Chào quý vị và các bạn,

Rất nhiều bạn trẻ tiếp tục viết thư gửi với chương trình bày tỏ mong muốn được ra Côn Đảo làm việc. Thư của bạn Nguyễn Bích Phượng viết: Em muốn tình nguyện ra đảo làm việc và cống hiến một phần sức lực vào công cuộc xây dựng Côn Đảo. Bạn Võ Thị Kiều Nga, Hoàng Văn Sử,  Lê Lương cũng chia sẻ nguyện vọng được ra Côn Đảo và muốn được tư vấn về các thủ tục.

 Về việc xin visa vào Anh quốc, bạn Nguyễn Hồng Thủy hỏi: “Tôi đang là sinh viên năm 3. Tôi có một bạn trai người Anh làm phi công hiện đang công tác tại Việt Nam. Anh ấy mời tôi sang Anh thăm gia đình. Nếu sang Anh, tôi phải xin visa như thế nào? Cần chứng thực những gì? Đi Anh có khó không?

Bạn Thủy thân mến! Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt được nộp đơn xin cấp thị thực tại Lãnh sự quán Anh ở TPHCM, tất cả các trường hợp đều phải nộp đơn và lấy lịch hẹn ở Đại sứ quán Anh tại Hà Nội. Nếu bạn từng đến Vương quốc Anh, Mỹ, Canada, Australia, New Zealand hoặc các nước trong khối Schengen trong vòng 5 năm trở lại đây và tuân thủ những quy định của loại thị thực này thì có thể xin nộp đơn tại TPHCM.

Để có được thị thực đi thăm vào Vương quốc Anh không khó, nếu bạn đủ điều kiện đáp ứng các quy định của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam. Cụ thể như sau:

- Bạn có thể nộp đơn xin thị thực trong vòng 3 tháng trước ngày đến Vương quốc Anh.

- Đại sứ quán sẽ chỉ xem xét các giấy tờ được nộp trong hồ sơ của bạn và bạn sẽ không thể bổ sung giấy tờ sau khi đã hoàn tất các thủ tục tại trung tâm tiếp nhận thị thực, trừ khi được cán bộ Đại sứ quán yêu cầu thêm.

- Đối với mỗi loại giấy tờ cung cấp, cần nộp cả bản gốc và bản sao. Bạn phải điền đơn xin cấp thị thực qua mạng. Cuộc hẹn trong vòng 60 ngày kể từ ngày bạn hoàn thành và gửi đi qua mạng đơn xin thị thực của mình. Cần mang theo sổ hộ khẩu khi đến nộp đơn.

Nếu bạn là sinh viên chưa đi làm, cần gửi kèm các giấy tờ tài chính gốc của người tài trợ cho chuyến đi của bạn và giải thích lý do họ tài trợ.

Anh Nguyễn Văn Hải hỏi: “Tôi sống ở Đức nhưng vẫn mang quốc tịch Việt Nam. Con gái tôi mang 2 quốc tịch Đức và Việt Nam. Vậy xin hỏi: Khi về Việt Nam thì ngoài hộ chiếu quốc tế tôi có cần phải làm thêm thủ tục gì cho cháu nữa không?

 Về câu hỏi của anh, chúng tôi trả lời như sau: Hiện con gái của anh đang mang hai quốc tịch Đức và Việt Nam, vì vậy theo Điều 5 Luật Quốc tịch của Nước CHXHCN Việt Nam năm 2008, con anh là công dân Việt Nam và việc xuất nhập cảnh được thực hiện theo các quy định pháp luật về xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam.

Các giấy tờ gồm hộ chiếu quốc gia, các giấy tờ khác như hộ chiếu thuyền viên, giấy thông hành biên giới, giấy thông hành xuất nhập cảnh, giấy thông hành hồi hương, giấy thông hành.

Nếu chưa có một trong các loại giấy tờ trên, anh cần làm hồ sơ gửi cơ quan đại diện Việt Nam ở nước anh đang sinh sống để được cấp.

Anh có thể làm hồ sơ để xin giấy miễn thị thực cho anh và con gái tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để có thể về Việt Nam trong vòng 5 năm mà không phải làm thủ tục xin thị thực lại cho mỗi lần về.

Quý thính giả thân mến ! Trong thư gửi về chương trình, rất nhiều thính giả sống ở các nước Lào, Thái Lan, Bỉ… muốn được giới thiệu về một dân tộc ít người trong số 54 dân tộc của Việt Nam.

Chúng tôi xin giới thiệu dân tộc Si La. Người Si La là một trong 5 dân tộc ít người nhất trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Người Si La có tên gọi khác là Cú Dề Xừ, Khả Pẻ. Tiếng nói dân tộc Si La thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng - Miến. Người Si La có khoảng gần 1 ngàn người, sống chủ yếu tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu và có khoảng 1.800 người Si La sống tại Lào. Đồng bào Si La sống du canh, du cư và chủ yếu bằng nghề trồng lúa nương, ngô. Người Si La ở nhà đất, hai gian và hai chái nhỏ, có hiên phía trước và chỉ có một cửa ra vào. Trang phục của phụ nữ có nhiều nét độc đáo. Trước kia đồng bào thích nhuộm răng. Ngày nay phần lớn đều để răng trắng như các dân tộc anh em khác. Người Si La rất coi trọng việc thờ cúng tổ tiên. Nhà nào cũng có bàn thờ nhưng chỉ thờ bố mẹ đã khuất. Kho tàng văn học dân gian của người Si La khá phong phú, gồm nhiều thể loại sử ca, dân ca tục ngữ, truyện cổ tích, thần thoại…

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ Phát thanh Đối ngoại, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 4. 38252 070

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn
Các bạn cũng có thể nghe chương trình của chúng tôi trên website: www.vovworld.vn. Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web này vào lúc: 0h -1h (giờ quốc tế) tức từ 7h đến 8h (giờ Hà Nội); 1h30-2h30 (giờ quốc tế) tức từ 8h30 đến 9h30 (giờ Hà Nội); 4h30-5h30 (giờ quốc tế) tức từ 11h30 đến 12h30 (giờ Hà Nội) và 17h-18h (giờ quốc tế) tức từ 0h đến 1h (giờ Hà Nội) hàng ngày.  Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau./.

Phản hồi

Các tin/bài khác