Bộ đội Biên phòng đảo Lý Sơn: sát cánh cùng nhân dân bám biển

(VOV5) - Bộ đội Biên phòng đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi giữ vai trò nòng cốt trong việc nắm bắt tình hình khu vực biên giới vùng biển, đảo mà đơn vị được giao trọng trách.

Ngoài ra, đồn biên phòng 328 đảo Lý Sơn còn làm tốt công tác dân vận, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, động viên ngư dân kiên trì bám biển và tham gia bảo vệ chủ quyền, biên giới biển đảo. Phóng viên Lan Phương phỏng vấn Thượng tá Đỗ Quốc Đạt, đồn trưởng đồn biên phòng đảo Lý Sơn về những nội dung này. 

Bộ đội Biên phòng đảo Lý Sơn: sát cánh cùng nhân dân bám biển - ảnh 1
Thượng tá Đỗ Quốc Đạt, đồn trưởng đồn biên phòng đảo Lý Sơn

Nghe nội dung chi tiết tại đây:


Phóng viên: Thưa thượng tá, bộ đội biên phòng ở đảo Lý Sơn có những biện pháp gì nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc?

Thượng tá Đỗ Quốc Đạt: Thực hiện công tác chủ quyền, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, trong nhiều năm qua và qua các thế hệ, cán bộ và chiến sĩ ở đơn vị tổ chức thực hiện tốt công tác tham mưu cho địa phương. Chúng tôi cùng với địa phương tham gia công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn đồng thời xử lý các vấn đề xảy ra trên biển. Vấn đề thứ hai là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân để thống nhất thực hiện và tổ chức truyển khai việc ngư dân ra biển để đánh bắt hải sản. Trong đó, hai khu vực rất là quan trọng là vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa mà các thế hệ tổ tiên ông bà của người dân Lý Sơn hành nghề trên vùng biển này từ xa xưa. Nhưng trong những năm gần đây, các lực lượng chức năng của Trung Quốc thường xuyên ngăn cản ngư dân, có những trường hợp đập phá và lấy tài sản của ngư dân, làm ảnh hưởng đến kinh tế, tinh thần và cũng có những trường hợp trực tiếp gây ảnh hưởng đến tính mạng con người. Bộ đội biên phòng tổ chức thực hiện những nhiệm vụ cơ bản như vậy.

Phóng viên: Những sáng kiến nào được nêu ra trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cũng như nâng cao phẩm chất, chính trị, đạo đức lối sống của bộ đội Cụ Hồ, thưa thượng tá?

Thượng tá Đỗ Quốc Đạt: Hàng năm, đồn biên phòng tổ chức huấn luyện. Ngoài việc huấn luyện sẵn sàng chiến đấu theo nhiệm vụ thường xuyên, còn huấn luyện công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng trên địa bàn huyện. Đồng thời cùng với địa phương các xã tổ chức thực hiện tốt phương án triển khai phòng chống lụt bão ở địa phương, giúp dân di chuyển nhà cửa, giảm bớt thiệt hại thấp nhất của bà con nhân dân trong mùa mưa bão.  Đặc biệt, đồn biên phòng quan tâm đến tuyến thủy nội địa Lý Sơn- Cổ Lũy, Lý Sơn- Sa Kỳ, Lý Sơn - Du Cúc, Đảo lớn Lý Sơn - Đảo bé Lý Sơn.

Về cán bộ, chiến sĩ của đồn, anh em cán bộ, chiến sĩ tập hợp từ 12 tỉnh về đây. Anh em luôn có sự đoàn kết, thống nhất trong chỉ huy, cán bộ và chiến sĩ, phát huy các quyền dân chủ của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Chúng tôi có sự đoàn kết thống nhất không những trong nội bộ mà còn xây dựng mối hiệp đồng, gắn kết với các trường tiểu học, các đoàn thể địa phương như đoàn thanh niên cơ quan quân sự huyện, công an huyện, xây dựng các đơn vị kết nghĩa với nhau để động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi còn xây dựng các phong trào do huyện tổ chức. Vấn đề này đã được địa phương đánh giá lực lượng vũ trang rất cao.

Phóng viên: Như thượng tá đã nói là bộ đội biên phòng đã giúp dân nhiều việc làm thiết thực như phòng chống lụt bão… Với địa lý và khí hậu như ở hòn đảo này, bộ đội biên phòng đã áp dụng những mô hình nào để giúp người dân phát triển kinh tế?

Thượng tá Đỗ Quốc Đạt: Cuộc sống của ngư dân nơi đây sống bằng hai nghề chính: nghề làm hành, tỏi và nghề đi biển. Với cây tỏi, đất Lý Sơn này có thương hiệu từ lâu. Và bà con trong và ngoài tỉnh ví Lý Sơn như một vương quốc tỏi. Chúng tôi đã cùng với địa phương tổ chức thực hiện các mô hình theo chủ trương của cấp trên. Đồng thời chúng tôi đưa khoa học kỹ thuật để áp dụng vào tăng gia sản xuất. Thứ hai là làm biển. Thực hiện chủ trương của cấp trên, chúng tôi đã và đang đề nghị cấp trên đóng mới các con tàu lớn, đặc biệt là tàu vỏ sắt, để hoạt động dài ngày trên biển đảm bảo an toàn cho bà con ngư dân.

Phóng viên: Xin cảm ơn thượng tá đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Đài TNVN.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác