"Doanh nghiệp Việt kiều trở thành cầu nối để đưa hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hungari"

(VOV5) - Cũng như cộng đồng người Việt ở nước ngoài nói chung, bà con và doanh nghiệp Việt Nam tại Hungari luôn luôn có những hoạt động tích cực, thiết thực để đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Đặc biệt những hoạt động chung của doanh nghiệp Việt kiều ở châu Âu cũng luôn có sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Hungari. Đây cũng là đánh giá của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hungari Nguyễn Thanh Tuấn khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:



Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hungary, Nguyễn Thanh Tuấn trả lời phỏng vấn phóng viên VOV.

Thưa ông, ông đánh giá thế nào về vai trò của các doanh nghiệp Việt Nam ở Hungari nói riêng và đóng góp chung cho Hiệp hội Doanh nghiệp ở châu Âu?

Đại sứ Nguyễn Thanh Tuấn:
   Có thể nói, cộng đồng người Việt ở Hungari là không đông, chỉ vỏn vẹn 4 nghìn rưỡi đến 5 nghìn người. Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungari cũng không phải là Hiệp hội mạnh. Thế nhưng phải khẳng định, đây là một hội rất đoàn kết và có rất nhiều đóng góp cho cộng đồng người Việt Nam tại Hungari nói chung. Trong số họ cũng có những doanh nghiệp làm ăn thành đạt ở nước sở tại và cũng trở thành cầu nối để đưa hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hungari. Ngoài ra, họ có những mối kết nối khác với các doanh nghiệp ở châu Âu. Tôi nghĩ là họ đã làm được nhiều việc, thành công và đang đi đúng hướng.

Thưa ông, trong bối cảnh hiện nay, ở châu Âu cũng như Hungari đang gặp những khó khăn nhất định trong phát triển kinh tế. Vậy ông nhận định thế nào về tương lai, về cách đi của người Việt ở Hungari để vượt qua những khó khăn đó?

Đại sứ Nguyễn Thanh Tuấn:
  Đúng vậy, hiện nay châu Âu đang lâm vào nhiều cuộc khủng hoảng: Cuộc khủng hoảng kinh tế bắt đầu từ năm 2008 đến nay vẫn chưa kết thúc. Theo đánh giá chung thì các nền kinh tế EU vẫn chưa có nước nào thoát khỏi cuộc khủng hoảng này. Hiện nay, châu Âu lại đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng mới, cả về chính trị, cả về xã hội. Sự chia rẽ về kinh tế, nổi bật nhất là hiện tượng “Brexit”. Xã hội thì là nạn nhập cư, nguy cơ khủng bố v.v… Thì đó là những thách thức rất lớn. Cộng đồng người Việt ta ở châu Âu nói chung và các doanh nghiệp cũng trong bối cảnh như vậy, gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì điều kiện tiên quyết phải là phải có một môi trường ổn định, phát triển, có một thị trường năng động…Thế nhưng hiện nay, thị trường thì đang trì trệ, sức mua của người dân rất kém. Nên Cộng đồng doanh nghiệp ở Hungari nói riêng và châu Âu nói chung phải làm gì để vượt qua các thách thức này, tận dụng các cơ hội, biến các thách thức thành cơ hội để tồn tại và tiếp tục phát triển, phát huy các thành quả đạt được trong các năm qua…tôi nghĩ, đó là câu hỏi rất lớn. Và Diễn đàn “Doanh nghiệp Việt kiều tại Châu Âu” mới đây là để trả lời cho câu hỏi đó. Cá nhân tôi cũng cho rằng, không có cách nào khác là phải tăng cường liên kết với nhau, đoàn kết với nhau để tìm ra cơ hội làm ăn mới. Chúng ta không nên đi theo lối mòn cũ. Phải phân tích được đâu là thời cơ, đâu là thách thức để tìm ra hướng đi đúng.


Các Doanh nghiệp Hungari với vai trò chủ nhà Diễn đàn lần thứ hai được tổ chức tại Hungari

Thưa ông, trong thời gian ngắn ở đây, chúng tôi đã cảm nhận được cuộc sống của bà con cộng đồng người Việt ta ở Hungari khá thanh bình. Đó hẳn là do cách sống hợp pháp, đúng thủ tục của bà con? Ông có thể cho biết sự đánh giá của nước sở tại Hungari đối với cộng đồng người Việt Nam ở Hungari như thế nào?

Đại sứ Nguyễn Thanh Tuấn:
 Như lúc đầu tôi đã nói, cộng đồng người Việt ở Hungari không đông, nhưng là một cộng đồng khá đoàn kết, thống nhất và có văn hóa; luôn luôn có những hoạt động hướng về quê hương, đất nước. Tôi đánh giá rất cao và đây không chỉ là ý kiến của cá nhân tôi mà còn là đánh giá của chính quyền các cấp ở nước sở tại. Trong các cuộc tiếp xúc ngoại giao hay với chính quyền các cấp…thì họ đều ca ngợi sự đóng góp của cộng đồng người Việt. Trên thực tế có nhiều người đã rất thành đạt trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có khoa học kỹ thuật. Hiện nay có tới mấy trăm trí thức Việt Kiều ở Hungari. Khoảng 20 trong số đó có trình độ cao, đang tham gia làm việc trong các cơ sở khoa học hoặc giảng dạy ở các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu khoa học. Họ có rất nhiều đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội Hungari. Trong Cộng đồng người Việt nam ở đây có rất nhiều người thuộc thế hệ thứ hai, sinh ra và lớn lên ở đây, học tập ở đây… cũng đạt được những thành tích cao không chỉ ở Hungari mà còn là ở các cuộc thi quốc tế. Vận động viên thể thao Việt Nam đã mang lại nhiều thành tích cao cho nền thể thao Hungari. Mà như các bạn biết đấy, Hungari là một cường quốc thể thao trong các phong trào Olimpic. Cho nên cộng đồng người Việt Nam ở đây được đánh giá rất cao ở nước sở tại. Tôi cũng rất tự hào và cảm thấy may mắn là được sang đây công tác, được tiếp xúc với cộng đồng, đồng hành với cộng đồng trong tất cả các hoạt động để tăng cường cuộc sống hội nhập với nước sở tại cũng như trong các hoạt động khác để hướng về quê hương đất nước.
Xin cảm ơn ông!

Phản hồi

Các tin/bài khác