Đồng Hới và những bước chuyển trong phát triển kinh tế xã hội của một đô thị loại II

(VOV5) - Ngày 30/7/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định nâng cấp Đồng Hới lên đô thị loại 2.

Đồng Hới  và những bước chuyển trong phát triển kinh tế xã hội của một đô thị loại II  - ảnh 1


Ông Trần Đình Dinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đồng Hới, chia sẻ về những nỗ lực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội để đạt được mục tiêu phát triển thành phố trở thành trung tâm kinh tế Bắc Trung Bộ.



Nghe nội dung chi tiết tại đây:



P/V: Trước tiên, xin ông có thể điểm lại những kết quả đạt được trong quá trình 10 năm xây dựng thành phố Đồng Hới trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Bình?


Ông Trần Đình Dinh: 10 năm qua, tỉnh ủy Quảng Bình cũng đã ban hành nghị quyết về việc phát triển Thành phố Đồng Hới, đồng thời ban hành chương trình hành động, tập trung xây dựng các cơ sở hạ tầng, phát triển Đồng Hới theo định hướng đến năm 2015 Thành phố trở thành đô thị loại II. Ngay từ những năm 2006 -2007, Thành phố đã ban hành một số đề án như chương trình phát triển văn minh đô thị, cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, hệ thống thương mại và rất nhiều kế hoạch được triển khai. Hàng năm thì Thành phố dành ngân sách và tranh thủ sự hỗ trợ của Chính phủ, của các bộ, ngành trung ương, sự đóng góp của kiều bào, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức nước ngoài hỗ trợ thông qua bằng nhiều kênh để giúp cho thành phố thực hiện các chương trình đề án này. Đặc biệt là việc thực hiện xã hội hóa các chương trình. Đến nay, theo đánh giá về đề án nâng cấp Đồng Hới lên đô thị loại II của Hội đồng thẩm định quốc gia thì các tiêu chí đáp ứng đầy đủ và đạt 87,8 điểm/100 điểm.


P/V: An sinh xã hội là một vấn đề hết sức quan trọng của một đô thị loại II, thành phố đã làm gì để thúc đẩy vấn đề này?


Ông Trần Đình Dinh: An sinh xã hội là việc làm được Thành phố đặt lên hàng đầu thông qua việc chỉ đạo điều hành một số chương trình. Tập trung xây dựng hệ thống trường học và đặt ra tiêu chí hàng năm là phải xây dựng hệ thống trường chuẩn. Mục tiêu đến năm 2015 là thành phố đạt 90 đến 95% trường chuẩn Quốc gia, tuy vậy, đến nay chúng tôi đã đạt 92,4%, như vậy lộ trình của chúng tôi đề ra đã thực hiện được. Hay là xây dựng hệ thống trạm y tế phường, xã thì hiện nay đã đạt 100% trạm ý tế phường, xã đạt chuẩn quốc gia. Số hộ nghèo của Thành phố chỉ còn 1,37%. Chúng tôi quyết tâm đến tháng 6/2015 cơ bản hoàn thành việc xây dựng nàh ở cho người nghèo.


Đồng Hới là 1 trong 20 điểm du lịch trong toàn quốc, Đồng Hới hội tụ rất nhiều yếu tố cho việc phát triển du lịch. Trong việc thực hiện, chúng tôi tập trung phát triển cơ sở hạ tầng cho phát triển du lịch như bãi tắm, quảng trường, công viên, điện chiếu sáng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho người dân nhưng cũng đảm bảo cho du khách khi đến với Đồng Hới.



P/V: Là một thành phố của nhiều tiềm năng, lợi thế của tỉnh Quảng Bình. Đồng Hới đã có những cơ chế chính sách như thế nào để thu hút đầu tư Thành phố một cách bền vững trong tương lai?


Ông Trần Đình Dinh: Để phát triển kinh tế Đồng Hới, chúng tôi có nhiều chương trình hỗ trợ cho các nhà sản xuất và hàng năm chúng tôi dành nguồn vốn hỗ trợ cho người dân trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, hỗ trợ giá, giống. Trên địa bàn thành phố Đồng Hới, chúng tôi đã quy hoạch có 17 điểm, cụm điểm công nghiệp và hiện nay đã xây dựng cụm điểm thứ 6. Đặc biệt, chúng tôi phát triển quỹ đất cụm công nghiệp để di chuyển các cơ sở sản xuất ở các khu dân cư ra bên ngoài tập trung để đảm bảo vệ sinh môi trường trong các khu dân cư. Đồng thời cũng tạo điều kiện để phát triển nghề truyền thống, phát triển tiểu thủ công nghiệp cho địa phương.


P/V: Để có được kết quả như vậy, chắc hẳn công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu đã được các cấp lãnh đạo hết sức quan tâm. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về điều này?



Ông Trần Đình Dinh
: Hiện nay cả Tỉnh tập trung một trung tâm xúc tiến đầu tư trực thuộc sở kế hoạch đầu tư. Tất cả các dự án đầu tư của các doanh nghiệp, kiều bào, rồi các tổ chức kinh tế ở các nước hoặc ở các địa phương về với Quảng Bình thì thông qua trung tâm này. Trung tâm có một bộ phận trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và thực hiện cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ phải nộp đầy đủ hồ sơ và đợi ngày trả kết quả. Thế còn việc cải cách thủ tục hành chính thì Thành phố là một đầu mối thực hiện. Thành phố Đồng Hới trong mấy năm vừa qua đã được Chính phủ, được tỉnh Quảng Bình khen ngợi về việc thực hiện công tác cải cách hành chính. Chúng tôi có một Trung tâm một cửa liên thông để thực hiện tất cả các giao dịch.


Thành phố Đồng Hới là một Thành phô mới được xây dựng lại cách đây 25 năm và những bước đi mới chỉ là bắt đầu. Chúng tôi là một thành phố nghèo. Miền Trung đã nghèo, Quảng Bình lại nghèo hơn và Đồng Hới có được như thế này thì trong thời gian vừa qua cũng đã vận dụng được rất nhiều nguồn vốn đầu tư của Chính phủ, của các tổ chức quốc tế của Kiều bào và thông qua các chương trình dự án xã hội hóa xây dựng thành pố. Về phía Thành phố, chúng tôi cũng mong muốn bằng tất cả tình cảm và tiềm lực của các nhà đầu tư tiếp tục cùng Đồng Hới phát triển nhanh hơn nửa để xứng đáng với vị trí tương lai là một Trung tâm vùng của khu vực Bắc Trung Bộ.

P/V: Xin cảm ơn ông./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác