Hội phụ nữ Việt Nam với vai trò kết nối, vận động nguồn lực để tập hợp phụ nữ cùng phát triển

(VOV5) - Các cấp hội làm tốt công tác đối ngoại và tăng cường hợp tác quốc tế cũng như  tập hợp, đoàn kết phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 12( nhiệm kỳ 2017-2022) khai mạc tại Hà Nội ngày 7.3 tới. Đại hội sẽ đánh giá một số nhiệm vụ của công tác Hội và phong trào phụ nữ như phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững… Trong đó, các cấp hội làm tốt công tác đối ngoại và tăng cường hợp tác quốc tế cũng như  tập hợp, đoàn kết phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài. Phóng viên đài TNVN phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ  Việt Nam về nội dung này.

 

Nghe âm thanh tại đây:

                                             

PV: Thưa bà, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 12 sẽ được tổ chức tại Hà Nội và đây là một sự kiện chính trị  lớn. Bà có thể điểm lại kết quả hoạt động của các cấp hội phụ nữ trong thời gian qua?


Bà Nguyễn Thị Thu Hà
: Trong những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động và các hoạt động thể hiện khá toàn diện. Các cấp hội tập trung thực  hiện tốt cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều mô hình phù hợp gắn với phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo,  xây dựng gia đình hạnh phúc;  Cuộc vận động phụ nữ xây dựng 4 phẩm chất đạo đức;   Một thành công nữa là vận động phụ nữ thực hành tiết kiệm và phát triển sản xuất. Trong nhiệm kỳ,  chúng tôi cũng vận động được hơn 12 triệu hội viên phụ nữ tham gia số tiền tiết kiệm là 8,2 ngàn tỷ đồng, giúp  chị em thực hành tiết kiệm có nguồn vốn phát triển sản xuất. Hội thực hiện đồng loạt giải pháp giúp phụ nữ giảm nghèo bền vững. Các cấp hội hỗ trợ cho 5,4 triệu lượt hộ nghèo phát triển sản xuất, thành lập 6500 mô hình kinh tế hợp tác. Cuộc vận động xây dựng 5 không 3 sạch mang lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ. Về hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các cấp hội vận động được hơn 1 ngàn tỷ đồng chăm lo cho các gia đình chính sách, sửa chữa gần 20 ngàn mái ấm tình thương…Các cấp hội đề xuất luật pháp chính sách giúp phụ nữ được hỗ trợ về chính sách trên các lĩnh vực; Thành lập được hội nữ doanh nhân, hội nữ trí thức hoạt động hiệu quả.  Trong công tác đối ngoại hợp tác quốc tế, Hội tiếp tục duy trì quan hệ 300 tổ chức với hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ…


PV: Như bà vừa đề cập thì hoạt động đối ngoại là một trong những  mảng hoạt động đạt được khá nhiều thành tích của Hội phụ nữ. Bà có thể nói cụ thể hơn về hoạt động này?


Bà Nguyễn Thị Thu Hà
Hoạt động đối ngoại luôn được coi là nhiệm vụ quan trọng và là 1 trong 6 trọng tâm hoạt động của Hội. Hiện nay, Hội có nhiều quan hệ hữu nghị với các tổ chức và vùng lãnh thổ, đặc biệt phụ nữ ở các nước láng giềng và bạn bè truyền thống các nước phát triển.



Hội phụ nữ Việt Nam với vai trò kết nối, vận động nguồn lực để tập hợp  phụ nữ cùng phát triển - ảnh 1
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà



Đến năm 2016, chúng tôi có 19 trên 25 tỉnh giáp biên ký kết hợp tác với đối tác của các nước láng giềng. Hội là thành viên tích cực của Liên đoàn phụ nữ dân chủ quốc tế và Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN. Từ 2014 trung tâm  phụ nữ Phát triển thuộc Hội thì đã có quy chế tư vấn tại Hội đồng kinh tế xã hội của Liên hợp quốc gọi tắt là ECOSOC. Trong nhiệm kỳ vừa qua, thông tin đối ngoại tuyên truyền hai chiều, đưa thông tin phụ nữ Việt Nam ra quốc tế và đưa kinh nghiệm của  quốc tế vào trong nước với phụ nữ. Qua vận động nguồn lực, chúng tôi đã hỗ trợ  kỹ thuật, kinh nghiệm, mô hình quản lý cho các cấp Hội.  Đối với chị em phụ nữ ở nước ngoài, tạo diễn đàn kết nối chia sẻ thông tin, giúp chị em  hiểu thêm về tình hình đất nước, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc có nhiều hoạt động hướng về quê hương. Hoạt động đối ngoại của các cấp Hội là cầu nối hiệu quả giữa phụ nữ Việt Nam với nhân dân và phụ nữ của các nước, nâng cao vị thế của phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế.

 

PV:  Phải chăng những vấn đề mà bà vừa nêu là kết quả của việc thu hút tập hợp lực lượng phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài ?


Bà Nguyễn Thị Thu Hà
Trong công tác này, chúng tôi luôn tìm hiểu nhu cầu của chị em phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài qua rất nhiều hình thức như thông qua các đoàn công tác, mời chị em tham gia các sự kiện, nghiên cứu các mô hình tập hợp rồi thông qua nhiều hình thức khác nhau . Chúng tôi cùng hỗ trợ hướng dẫn để chị em thanh lập tổ chức phụ nữ trao đổi công tác Hội và cung cấp thông tin tài liệu. Báo phụ nữ Việt Nam ra mắt trang thông tin điện tử Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài  nhận được phản hồi tốt. Ký kết chương trình với Đảng ủy ngoài nước thúc đẩy tập hợp đoàn kết phụ nữ Việt Nam và phối hợp Ủy ban nhà nước về người VN ở nước ngoài 2013, tổ chức Hội nghị Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài. Chúng tôi dự kiến sẽ tổ chức những hội nghị như vậy  nữa trong thời gian tới.

 

PV: Thưa bà, phong trào của  Hội PN phát động ra nước ngoài thì đến nay, các hội đoàn Việt Nam  ở nước ngoài hưởng ứng như thế nào qua đánh giá của bà và qua các chuyến đi của các đoàn công tác phụ nữ?

 

Bà Nguyễn Thị Thu HàNếu như là phong trào phụ nữ thì đến nay dừng ở mức độ là chúng tôi phát động ở trong nước. Còn đối với chị em phụ nữ ở nước ngoài,  làm sao để vận dụng phù hợp với điều kiện cụ thể. Đặc biệt ở các nước Đông Âu cũ như Hội phụ nữ của Sec, của Ba Lan là những nước  có tư cách pháp nhân đăng ký với  nước sở tại, thì với nơi như vậy hoặc nơi có bề dày hoạt động rồi như Vinaphunu của Đức thì chúng tôi thường xuyên có kết nối, chia sẻ thông tin, cũng phối hợp để cùng làm sao chị em bên đó có thể thúc đẩy nhiều hoạt động như hoạt động nhân đạo từ thiện, dạy tiếng việt... Một số nơi đến hè đưa con em về Việt Nam khám phá học hỏi gần gũi hơn với văn hóa và con người Việt Nam. Với tất cả  các hoạt động như vậy, chúng tôi thường xuyên có kết nối hỗ trợ, cung cấp thông tin tài liệu kỹ năng hoạt động cộng chia sẻ với chị em làm công tác bên đó để có thêm kỹ năng hoạt động cho tốt hơn.

PV: Xin cảm ơn bà

Phản hồi

Các tin/bài khác