Người Việt tại Lào góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào

(VOV5) - Cộng đồng người Việt ở Lào hiện có khoảng 30.000 người Lào gốc Việt và người Việt Nam đang định cư và làm ăn tại Lào. Những năm qua, bà con luôn phát huy bản chất cần cù, chịu thương chịu khó xây dựng cuộc sống tương đối ổn định nơi xứ người. Vừa giúp nhau phát triển kinh tế, kiều bào ta còn bảo ban nhau chấp hành tốt chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước Lào. Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn ông Hà Văn Cảnh, Ủy viên Ban chấp hành Tổng hội người Việt Nam tại Lào, về những hoạt động của Tổng hội cũng như cuộc sống của người Việt trên đất Lào. 

Người Việt tại Lào góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào - ảnh 1


Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác