Ông Nguyễn Thiện Nhân: Chăm lo cho người nghèo để thoát nghèo bền vững

(VOV5) - Hàng năm Ban Thường trực Ủy ban Trung ương tổ chức phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo (từ ngày 17/10 đến ngày 18/11), đây là dịp kêu gọi toàn xã hội chăm lo cho người nghèo để người nghèo thoát nghèo bền vững.

Trả lời phỏng vấn của Phóng viên đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng: với truyền thống nhiều năm, các doanh nghiệp và nhân dân cả nước tiếp tục tích cực chăm lo cho người nghèo để thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Chăm lo cho người nghèo để thoát nghèo bền vững - ảnh 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân



Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:


Phóng viên: Thưa ông! Xin ông đánh giá kết quả của Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Quỹ vì người nghèo những năm qua đã có những đóng góp quan trọng như thế nào trong công cuộc xóa đói giảm nghèo?

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Ngày 17/10/2000, cách đây 16 năm  hưởng ứng ngày thế giới chống đói nghèo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên cơ sở thống nhất với Chính phủ đã triển khai cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, gắn với đó là hình thành Quỹ vì người nghèo trên phạm vi cả nước: ở Trung ương, các tỉnh, quận, huyện và xã. Thông qua cuộc vận động, chăm lo cho người nghèo, chúng ta đã huy động được một lượng kinh phí rất đáng kể của xã hội, thể hiện như trong 15 năm qua, phần kinh phí mà vận động chuyển vào hệ thống quỹ vì người nghèo bốn cấp là hơn 11 nghìn tỷ đồng, còn các kinh phí mà chúng ta vận động đưa vào công tác an sinh xã hội địa phương quản lý là trên 31 nghìn tỷ đồng. Nguồn vốn này đã hỗ trợ người nghèo hết sức có ý nghĩa. Chẳng hạn, về nhà, 15 năm qua, chúng ta đã giúp sửa chữa, xây mới gần 1,5 triệu căn nhà, bình quân mỗi một căn 4-5 hộ dân, như vậy là hỗ trợ 6-7 triệu người dân đã được cải thiện mức sống, hàng triệu người sản xuất, đặc biệt là nông dân được hỗ trợ kinh phí để sản xuất tốt hơn, cũng như nhiều công trình giao thông, y tế, giáo dục ở địa phương được xây dựng, hàng triệu người được hỗ trợ kinh phí để khám, chữa bệnh. Những kết quả đó đã được nhân dân cả nước ghi nhận và được sự đánh giá cao của Đảng, Nhà nước. Riêng trong 9 tháng đầu năm nay, hoạt động vì người nghèo đã vận động được gần 1 nghìn tỷ và Quỹ vì người nghèo và hơn 2 nghìn 500 tỷ và các Quỹ an sinh xã hội. Qua đó đã giúp cho hơn 34 nghìn hộ gia đình có nhà ở tốt hơn, gần 150 nghìn người được hỗ trợ sản xuất, đặc biệt gần 300 nghìn cháu có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ tốt hơn để đi học.

Phóng viên: Như ông vừa khẳng định 15 năm qua Quỹ vì người người nghèo có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Phát huy tinh thần này, Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã kế tục cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như thế nào?

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Năm 2016, trên cơ sở tổng kết 15 năm cuộc vận động vì người nghèo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai cuộc vận động mới, kế tục cuộc vận động này và yêu cầu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ngày 3/10 vừa qua, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ đã ký Nghị quyết liên tịch về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Trong đó làm rõ trách nhiệm của hệ thống chính quyền từ Trung ương đến địa phương và hệ thống Mặt trận, cùng các tổ chức chính trị - xã hội để huy động lực lượng xã hội cùng nguồn lực của Nhà nước thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.  Cuộc vận động này có điểm khác trước là làm rõ hơn trách nhiệm của 5 tổ chức chính trị - xã hội trong việc giúp giảm nghèo có địa chỉ. Chúng ta không chỉ vận động kinh phí mà Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh  từ xã, phường sẽ nhận hỗ trợ từng hộ gia đình còn nghèo, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh của mình, đổi mới cách sống tiết kiệm hơn, hiệu quả hơn để giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng.  Có thể nói, thành tựu 15 năm qua vừa là thành tựu huy động nguồn lực xã hội giúp người dân thoát nghèo, vừa là những bài học tổng kết cách làm để có cách làm hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Phóng viên: Thưa ông, ngày 2/9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; xin ông cho biết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có những hoạt động, giải pháp nào góp phần cùng Chính phủ hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết Quốc hội đề ra? 

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Như vừa nêu, 2/9, Thủ tướng ký chương trình thì đến 3/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký với Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chương trình liên tịch vận động giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Làm rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội từ trung ương đến địa phương, bảo đảm phương châm không để sót các hộ nghèo mà không có sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội và Mặt trận. Thứ hai, chúng ta phải xác định trách nhiệm. Theo tiêu chuẩn mới, cả nước hiện nay có hơn 2,3 triệu hộ nghèo, cũng như 1,2 triệu hộ cận nghèo. Đây là đòi hỏi rất lớn. Sắp tới chúng ta thực hiện cuộc vận động này, phương châm chính là kết hợp nguồn lực. Nguồn lực của nhà nước, nguồn lực của bản thân các hộ, nguồn lực của xã hội thông qua vận động của Mặt trận và các tổ chức thành viên, nhất là Quỹ vì người nghèo. Chúng ta sẽ dành phần đáng kể trên dưới 50% để chi cho nhu cầu rất cơ bản của con người trong xã hội, đó là nhà ở, giúp người nghèo có nhà ở tốt hơn. Thứ ba, những dịp lễ tết, khi ốm đau, có hoàn cảnh đặc biệt thì có thể hỗ trợ nhanh từ quỹ của chúng ta. Ngoài ra chúng ta cũng dành một phần để hỗ trợ điều kiện sản xuất cho dân. Chúng tôi tin rằng với truyền thống nhiều năm các đơn vị đã đóng góp, các doanh nghiệp và nhân dân cả nước cũng với những đóng góp mới, sáng tạo mới, cuộc vận động chăm lo cho người nghèo để thoát nghèo bền vững góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa trong năm nay và 5 năm sắp tới.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác