Quan hệ Việt – Hàn đã và đang phát triển thực chất và hiệu quả


(VOV5) - Trong hơn 20 năm qua, làn sóng đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam đã có những bước chuyển rất mạnh. Theo nhận định của giới chuyên gia kinh tế Hàn Quốc, thời điểm hiện nay đang là giai đoạn khởi đầu cho cao trào của làn sóng đầu tư thứ 3 vào Việt Nam với chiến lược đầu tư công nghệ và kỹ thuật. Cùng với đó là mối quan hệ giao lưu hiệu quả trên các lĩnh vực giáo dục, các lĩnh vực hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch. Có thể nói, quan hệ Việt – Hàn đã và đang phát triển thực chất và hiệu quả. Nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017, Phóng viên Đài TNVN đã Phỏng vấn Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Phạm Hữu Chí.


Nghe nội dung phỏng vấn tại đây: 


Quan hệ Việt – Hàn đã và đang phát triển thực chất và hiệu quả - ảnh 1
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Phạm Hữu Chí


Phóng viên:
Thưa Đại sứ, năm 2017 là năm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước Việt Nam – Hàn Quốc. Trên cương vị Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ có thể khái quát nét nổi bật trong quan hệ ngoại giao giữa 2 nước trong giai đoạn vừa qua?


Đại sứ Phạm Hữu Chí: Có thể nói 25 năm đủ để đánh giá một mối quan hệ. Tôi cho rằng mối quan hệ Việt-Hàn sau 25 năm là một mối quan hệ phát triển nhanh, vững chắc, thực chất, toàn diện. Vì sao lại nhanh? Bởi vì mới 25 năm nhưng tất cả các mặt đều quan hệ hết sức nhanh chóng. Tôi nói khía cạnh quan hệ kinh tế. Từ 1992 thì mối quan hệ kinh tế hầu như chưa có gì. Nhưng cho đến cuối 2016 thì có thể thấy rằng kim ngạch thương mại đã lên đến hơn 42 tỷ USD. Đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam là 50 tỷ USD. Từ chỗ những năm 1990-1992 hầu như có rất ít kiều dân của 2 nước từ nước này sang nước kia, nhưng đến nay chúng ta có hơn 140 ngàn người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Còn ở Việt Nam thì các bạn có hơn 150 ngàn người lao động, sinh sống. Trên cơ sở quan hệ chính trị rất tốt đẹp, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao 2 nước, 2 nước đi đến thiết lập mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược năm 2009. Quan hệ Việt – Hàn trong 25 năm qua đã trở thành mối quan hệ phát triển hết sức toàn diện trên tất cả các mặt, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục v.v... Tôi nghĩ rằng khó tìm thấy một mối quan hệ nào như mối quan hệ Việt – Hàn lại toàn diện và thực chất như vậy.


Phóng viên: Như Đại sứ vừa chia sẻ, Hàn Quốc là nước có số lượng người Việt sinh sống và làm việc khá lớn với hơn 140 ngàn người. Vậy Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tạo điều kiện ra sao để người Việt yên tâm và làm ăn, sinh sống ở tại đây?

Đại sứ Phạm Hữu Chí: Chúng ta hiện có hơn 142 ngàn người Việt Nam tại Hàn Quốc, mang quốc tịch Việt Nam. Trong đó có 70 ngàn cô dâu, 60 ngàn anh chị em hợp tác lao động xuất khẩu và 10 ngàn sinh viên. Đó là chưa kể khoảng 60 ngàn chị em Việt Nam lấy chồng người Hàn Quốc và đã nhập quốc tịch nước sở tại. Do đó, số người Việt Nam và gốc Việt Nam phải hơn 200 ngàn. Một cộng đồng lớn như vậy thì nhiệm vụ của Đại sứ quán cũng rất nặng nề. Cái mà chúng tôi tập trung trước hết là phối hợp với chính quyền Trung ương và địa phương của Hàn Quốc có những chính sách hỗ trợ cho đồng bào ta ở đây. Cái quan trọng nhất là chính sách. Làm sao cho bà con ta làm các thủ tục giấy tờ: ví dụ như là nhập tịch Hàn Quốc dễ dàng. Thứ hai là hỗ trợ họ về những giấy tờ liên quan đến đi lại ở Việt Nam. Chúng tôi hỗ trợ theo hướng là thông qua Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc. Thứ ba là chúng tôi thông qua hội sinh viên. Hàn Quốc cũng là nơi mà một trong rất ít các nước có Hội sinh viên rất mạnh. Thứ tư là hỗ trợ cho cộng đồng giữ gìn bản sắc dân tộc, đặc biệt là dạy tiếng Việt cho các cháu.


Phóng viên: Vậy thưa Đại sứ, riêng trong lĩnh vực văn hóa, Việt Nam và Hàn Quốc có những nét tương đồng. Vậy chúng ta phải làm gì để thắt chặt thêm nét độc đáo của văn hóa 2 nước, để người dân 2 nước có thể hiểu thêm về văn hóa của nhau?


Đại sứ Phạm Hữu Chí: 2 nước rất gần gũi nhau về mặt lịch sử, truyền thống và văn hóa. Để làm gì cho sự gần gũi về văn hóa được phát huy thì tôi thấy có mấy việc thế này. Thứ nhất là văn hóa Hàn Quốc ở Việt Nam khá phổ biến thông qua phim ảnh, thời trang v.v.. Nhưng văn hóa của ta sang Hàn Quốc cũng còn hạn chế. Do đó, trong thời gian qua chúng tôi kết hợp với Bộ Văn hóa, Cục điện ảnh, các nhà hát cố gắng đưa nhiều hoạt động văn hóa sang bên này. Gần đây nhất là Những ngày phim Việt Nam tại Hàn Quốc thu hút được đông đảo dư luận Hàn Quốc. Rồi các đoàn múa rối, đoàn kịch truyền thống chèo sang đây v.v… Đấy là những cố gắng và phải làm tốt hơn nữa. Cái chúng tôi nghĩ cần phải làm là tuyên truyền về văn hóa Việt Nam. Ngoài phim ảnh, tôi nghĩ rằng hàng hóa cũng quan trọng. Gần đây, chúng tôi đưa nhiều hàng hóa từ Việt Nam sang, đó cũng là giới thiệu kinh tế Việt Nam nhưng đồng thời cũng là giới thiệu văn hóa. Tôi nói ví dụ giới thiệu về cà phê chẳng hạn. Các loại cà phê Việt Nam thì các bạn Hàn Quốc rất thích. Và tôi nghĩ rằng muốn có trao đổi văn hóa thì vấn đề con người là quan trọng. Tức là cần tăng cường giao lưu nhân dân ở 2 nước. Cái này chúng ta đang làm rất tốt.


Phóng viên: Thưa Đại sứ, nhân dịp năm mới, Tết Đinh Dậu 2017, trên cương vị là đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc, ông có chia sẻ và mong muốn như thế nào đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc?

Đại sứ Phạm Hữu Chí: Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, tôi xin chúc đồng bào cộng đồng ta một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đặc biệt là tuân thủ luật pháp của Việt Nam và Hàn Quốc. Luôn luôn hướng về Tổ quốc, hướng về Trường Sa; tích cực đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền đất nước; đồng thời đóng góp vào sự phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 nước.

Xin cảm ơn Đại sứ. Nhân dịp năm mới, kính chúc Đại sứ cùng cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc một năm mới tràn đầy sức khỏe và thành công để ngày càng thắt chặt thêm mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc.                                                                    

Phản hồi

Các tin/bài khác