Tạo điều kiện để trí thức kiều bào về nước đóng góp xây dựng quê hương

(VOV5) - Trong năm 2016, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tổ chức một số diễn đàn dành cho các doanh nghiệp kiều bào để kiều bào cùng nhau nhìn lại và đưa ra những định hướng trong đầu tư kinh doanh phù hợp với sự phát triển của đất nước.


Trong năm qua, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức nhiều hoạt động dành cho kiều bào như: Xuân quê hương, Giỗ tổ Hùng Vương; mời bà con về dự kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 70 năm quốc khánh 2/9… Thứ trưởng Vũ Hồng Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài chia sẻ về kết quả trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong năm qua cũng như việc tạo điều kiện để trí thức kiều bào về nước đóng góp xây dựng quê hương.

Tạo điều kiện để trí thức kiều bào về nước đóng góp xây dựng quê hương - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài


Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

 


P/viên:
Thưa thứ trưởng, năm 2015 diễn ra nhiều hoạt động dành cho kiều bào. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đánh giá như thế nào về kết quả của các hoạt động này?

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam: Năm 2015 có một ý nghĩa đặc biệt bởi cả nước Việt Nam tưng bừng kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của dân tộc. Người Việt Nam ở nước ngoài, với chủ trương là một bộ phận không tách rời của cả dân tộc đã được tham dự tất cả các hoạt động đó của đất nước. Năm qua,  15 kiều bào tiêu biểu, có thành tích nổi bật từ các nước đã về tham dự Đại hội thi đua yêu nước. Bà con kiều bào cũng đã tham gia các hoạt động chuyên đề về trí thức, về doanh nghiệp. Các thanh, thiếu niên được tham dự chương trình trại hè đặc sắc, đi thăm nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của đất nước. Chúng tôi cũng tổ chức nhiều tọa đàm doanh nghiệp ở Matxcơva, Thái Lan, Bungari, thành phố Hồ Chí Minh, tọa đàm chuyên ngành về doanh nghiệp Việt kiều đối với công tác phát triển nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì. Chúng tôi cũng tổ chức thành công Hội nghị trí thức kiều bào đóng góp xây dựng các chương trình chính sách để đóng góp cho cương lĩnh Đại hội Đảng XII. Có thể nói, đây là một năm hoạt động sôi nổi, thành công của kiều bào.

P/viên: Tiềm lực chất xám được xem là thế mạnh của cộng đồng kiều bào. Thứ trưởng chia sẻ về các hoạt động kêu gọi kiều bào về trong nước trong năm qua. Và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài có những kế hoạch gì để tổ chức những chương trình hoạt động cho các doanh nhân kiều bào cũng như trí thức kiều bào?

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam: Nhà nước Việt Nam có chủ trương xây dựng một chính sách tổng thể để thu hút trí thức kiều bào về trong nước để tham gia xây dựng đất nước. Ngay khi đất nước Việt Nam độc lập, từ năm 1945, Hồ Chủ Tịch có những chính sách rất cụ thể để thu hút trí thức người Việt. Ngày nay đất nước ta rất cần những trí thức để đóng góp xây dựng nền kinh tế, đưa đất nước phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Hiện nay, trên thế giới có khoảng hơn 400.000 trí thức Việt kiều. Số lượng kiều bào về nước hàng năm từ 300- 400 người. Đó là chưa kể số lượng trí thức kiều bào về tham dự những hoạt động ngắn hạn như tham gia giảng dạy, tọa đàm, trao đổi hoặc tham gia các hội nghị tư vấn. Trí thức kiều bào còn có những hình thức đóng góp ý kiến mới thông qua những phương tiện công nghệ thông tin cao. Ví dụ trong tọa đàm Trí thức kiều bào đóng góp xây dựng phát triển đất nước, Giáo sư Ngô Bảo Châu gửi một chương trình video để tham vấn về cải cách giáo dục của Việt Nam rất bổ ích và có ý nghĩa. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tổ chức thành công những tọa đàm về công tác giảng dạy tiếng Việt và tọa đàm về công tác hội đoàn.

P/viên: Năm 2016, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài có những hoạt động gì để tiếp tục thu hút kiều bào đóng góp cho quê hương, đất nước?

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam: Năm 2016, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài vẫn duy trì các chương trình truyền thống theo ý nguyện của bà con kiều bào. Đồng thời tạo chương trình mới hấp dẫn nhằm thu hút người Việt Nam hướng về quê hương. Chúng tôi vẫn tổ chức các chương trình thường xuyên như tổ chức Trại hè cho thanh thiếu nhi, tổ chức cho bà con đi thăm quân và dân trên quần đảo Trường  Sa, tổ chức các hoạt động dành cho trí thức, doanh nhân. Tuy nhiên, năm nay có một số hoạt động mới để thu hút nhiều bà con kiều bào tham gia. Đó là hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, sinh hoạt cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài” nhằm kiểm điểm lại công tác tổ chức, tập hợp bà con làm nòng cốt cho các hoạt động của người Việt Nam ở nước ngoài, những điều cần cải tiến, bổ sung trong công tác hội đoàn để phù hợp với ý nguyện của bà con hơn với mục tiêu tổ chức hội phải là trung tâm tập hợp tất cả mọi người. Trại hè năm nay sẽ được làm mới hơn về nội dung và các chủ đề. Ví dụ chương trình trại hè có thể liên quan đến vùng châu thổ sông Mekong hoặc chủ đề liên quan đến các di sản ở miền Trung…

Đối với các doanh nghiệp kiều bào, chúng tôi sẽ tổ chức một số diễn đàn để kiều bào đang đầu tư trong nước cùng nhau nhìn lại và đưa ra những định hướng trong đầu tư kinh doanh phù hợp với sự phát triển của đất nước.

Năm nay là năm các bộ ngành ở các địa phương triển khai nghị quyết của Đại hội XII của Đảng. Mỗi chương trình hành động cụ thể đều rất cần các ý kiến phản biện của những người đang tham gia trực tiếp quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước Việt Nam. Người Việt Nam ở nước ngoài về tham gia đầu tư trong nước sẽ có những ý kiến đóng góp, phản biện, kiến nghị hết sức có giá trị về các chính sách. Mở ra những diễn đàn như vậy, bà con kiều bào có thể tham gia đóng góp nhiều hơn, giúp cho các cơ quan hoạch định chính sách xây dựng những chính sách, chương trình đúng đắn và phù hợp để triển khai các công tác thành công ngay từ năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

 P/viên: Nhân dịp năm mới Bính Thân 2016, Thứ trưởng có lời chúc Tết cũng như lời nhắn nhủ nào muốn gửi gắm tới bà con ta ở nước ngoài?

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam: Tôi xin thay mặt Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài chúc toàn thể kiều bào ta ở nước ngoài cùng gia đình của mình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Bà con hãy luôn luôn tin tưởng chắc chắn rằng nhân dân Việt Nam luôn coi bà con là anh em ruột của mình trong cùng một đại gia đình mẹ Âu Cơ.

P/viên: Xin trân trọng cảm ơn thứ trưởng!

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác