Trường Tiểu học Thống Nhất tại Savanakhet - Dạy tiếng Việt cho con em kiều bào

(VOV5) - Trường Tiểu học Thống Nhất tại Savanakhet, CHDCND Lào ra đời từ năm 1975, ngay sau khi Hội Việt kiều tại Savanakhet được thành lập khi đất nước Lào giải phóng. Từ đó đến nay, với sự quan tâm của bà con trong Hội Việt kiều, Trường đã có những bước phát triển đáng kể cả về cơ sở vật chất và giáo trình đào tạo, trở thành một trong những ngôi trường áp dụng chương trình học tập hiệu quả cho con em gốc Việt trên đất Lào. Phóng viên VOV5 phỏng vấn ông Hứa Ngọc Minh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thống Nhất tại Savanakhet về việc dạy và học của nhà trường, đặc biệt là dạy tiếng Việt cho thế hệ thứ hai, thứ ba con em người Việt sinh ra và lớn lên nơi xa xứ. 

Trường Tiểu học Thống Nhất tại Savanakhet - Dạy tiếng Việt cho con em kiều bào - ảnh 1
Thầy hiệu trưởng Hứa Ngọc Minh phát biểu trong ngày khai giảng năm học mới 2014 - 2015 của trường Tiểu học Thống Nhất


Nghe nội dung chi tiết tại đây:



Một số hình ảnh của Nhà trường trong ngày khai giảng năm học mới 2014 - 2015:

Trường Tiểu học Thống Nhất tại Savanakhet - Dạy tiếng Việt cho con em kiều bào - ảnh 2

Trường Tiểu học Thống Nhất tại Savanakhet - Dạy tiếng Việt cho con em kiều bào - ảnh 3

Trường Tiểu học Thống Nhất tại Savanakhet - Dạy tiếng Việt cho con em kiều bào - ảnh 4

Trường Tiểu học Thống Nhất tại Savanakhet - Dạy tiếng Việt cho con em kiều bào - ảnh 5

Trường Tiểu học Thống Nhất tại Savanakhet - Dạy tiếng Việt cho con em kiều bào - ảnh 6

Trường Tiểu học Thống Nhất tại Savanakhet - Dạy tiếng Việt cho con em kiều bào - ảnh 7

Trường Tiểu học Thống Nhất tại Savanakhet - Dạy tiếng Việt cho con em kiều bào - ảnh 8

Trường Tiểu học Thống Nhất tại Savanakhet - Dạy tiếng Việt cho con em kiều bào - ảnh 9

Trường Tiểu học Thống Nhất tại Savanakhet - Dạy tiếng Việt cho con em kiều bào - ảnh 10

Trường Tiểu học Thống Nhất tại Savanakhet - Dạy tiếng Việt cho con em kiều bào - ảnh 11


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác