Các Hiệp hội, doanh nghiệp gặp mặt Trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

(VOV5) - Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ là cầu nối để các doanh nghiệp trong nước học hỏi những công nghệ hiện đại, tăng cường hợp tác kinh tế với các nước.


Đây là ý kiến của các Hiệp hội, doanh nghiệp tại buổi gặp Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài mới được bổ nhiệm, nhiệm kỳ 2016-2019, diễn ra ngày 21/07, tại Hà Nội. Nhiều doanh nghiệp mong muốn thông qua các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, được tiếp cận những thông tin về môi trường pháp luật, đầu tư kinh doanh, văn hóa kinh doanh của các nước sở tại để trao đổi, hợp tác về công nghệ hiện đại, xúc tiến đầu tư, kết nối làm ăn. Đánh giá cao vai trò của các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đối với sự phát triển của doanh nghiệp trong nước, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc mong muốn: "Sắp tới cần có cơ chế hợp đồng giữa các hiệp hội và các doanh nghiệp trong nước với các cơ quan đại diện  ngoại giao để tiến hành các công tác xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin theo hợp đồng đối với từng khu vực thị trường. Hiện nay những lĩnh vực Việt Nam đang rất coi trọng đầu tư có tiền năng đó là đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, các ngành công nghiệp hỗ trợ. Bên cạnh tìm kiếm các tập đoàn lớn đầu tư vào Việt Nam thì nhiệm vụ quan trọng vào bậc nhất là hỗ trợ cho các doanh  nghiệp vừa và nhỏ các nước có thể vào được Việt Nam".
 Các Hiệp hội, doanh nghiệp gặp mặt Trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài - ảnh 1

Phản hồi

Các tin/bài khác