Doanh nghiệp Nhà nước phải đi tiên phong để hội nhập quốc tế

(VOV5) - Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng Bộ Khối doanh nghiệp Trung ương sáng 11/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của kinh tế Nhà nước trong việc  đảm bảo xây dựng thành công nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 


Doanh nghiệp Nhà nước phải đi tiên phong để hội nhập quốc tế - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (đầu tiên bên phải) trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2016 Khối thi đua các cơ quan của Đảng" cho Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp Nhà nước cần chủ động vươn lên, sắp xếp, đổi mới, nâng cao năng suất lao động,tiếp tục thực hiện là đưa giá một số mặt hàng thiết yếu theo giá thị trường:”Chúng ta phải tiếp tục sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước, trong đó đặc biệt là đổi mới mô hình tăng trưởng để nâng cao năng suất lao động,để khắc phục cho được những vấn đề bất cập. Tôi vui mừng khi xuống dự một số đơn vị, quá trình sắp xếp rất thành công, tái cơ cấu thành công, đặt lợi ích Nhà nước lên trên. Không sắp xếp lại không thành công.Một mô hình quản liêu bao cấp không theo thị trường thì khó thành công. Chủ nghĩa bao cấp ăn sâu vào trong doanh nghiệp nhà nước, không thành công”.

 

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ toàn cầu, Thủ tướng cho rằng doanh nghiệp Nhà nước phải đi tiên phong để hội nhập quốc tế. Lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước cần luôn nghiên cứu, rèn luyện để có tư duy, tầm nhìn chiến lược trong quản lý điều hành trước cuộc cách mạng 4.0, trước một hội nhập quốc tế sâu rộng và thị trường 100 triệu dân; phải biết cách làm để hàng Việt Nam chất lượng cao đáp ứng và đảm bảo được nhu cầu thị trường.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác