Đồng bằng sông Cửu Long kêu gọi nguồn vốn đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật

(VOV5) -  Lần đầu tiên hội nghị có khu vực triển lãm cho doanh nghiệp quốc tế trưng bày, giới thiệu máy móc, thiết bị, công nghệ ứng dụng mới trong ngành sản xuất nông nghiệp và chế biến nông thủy sản.


Ngày 23/8, tại thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ phối hợp cùng Câu lạc bộ Trung tâm Xúc tiến các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (MekongPC), tổ chức giới thiệu hội nghị Đầu tư thường niên (MekongInvest) vào Đồng bằng sông Cửu Long năm 2016.

Đồng bằng sông Cửu Long kêu gọi nguồn vốn đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật  - ảnh 1
Quang cảnh buổi họp báo



Ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ, cho biết hội nghị MekongInvest 2016 được tổ chức từ ngày 11 - 12/11, là một trong những sự kiện quan trọng để Đồng bằng sông Cửu Long quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đồng thời, hiện thực hóa các chủ trương của Chính phủ về việc thúc đẩy cơ giới hóa trong nông nghiệp, đưa nông nghiệp Việt Nam trở thành ngành kinh tế có lợi thế cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới.

Với chủ đề "Cơ giới hóa nông nghiệp và đầu tư phát triển kỹ thuật thông minh", hội nghị năm nay sẽ tập trung triển khai nhiều hoạt động thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư hạ tầng kỹ thuật của Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó ưu tiên các dự án lớn về giao thông, nhiệt điện, cảng biển...

Mặt khác, trong khuôn khổ hội nghị MekongInvest 2016, còn tạo không gian để doanh nghiệp quốc tế và doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện thuận lợi để gặp gỡ, giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đặc biệt, lần đầu tiên hội nghị có khu vực triển lãm cho doanh nghiệp quốc tế trưng bày, giới thiệu máy móc, thiết bị, công nghệ ứng dụng mới trong ngành sản xuất nông nghiệp và chế biến nông thủy sản.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác