Hội chợ thương mại Việt Nam - Lào 2015 kết nối doanh nghiệp hai nước

Hội chợ thương mại Việt Nam - Lào 2015 kết nối doanh nghiệp hai nước - ảnh 1

(VOV5) - Hội chợ thương mại Việt - Lào 2015 (VIETLAOEXPO 2015) đang diễn ra từ ngày  2-6/7  tại Trung tâm Hội nghị triển lãm quốc tế ở thủ đô Vientiane, Lào. Hoạt động do Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào tổ chức, thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia. Ông Xomchit Inthamit, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lào và ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công Thương VN, cho rằng hội chợ là cầu  nối hiệu quả để các tổ chức thương mại, nhà sản xuất, đầu tư Việt Nam và Lào gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, đầu tư, liên doanh liên kết. Ông Nguyễn Cẩm Tú nhấn mạnh: Lãnh đạo cấp cao hai nước xác định năm 2015, kim ngạch thương mại hai nước sẽ đạt mốc 2 tỷ đô la Mỹ và năm 2020 sẽ là 5 tỷ. Đây cũng là một thách thức lớn đối với ngành thương mai hai nước. Bên cạnh các cơ chế chính sách của nhà nước và các ban ngành, việc hợp tác thành công là phụ thuộc vào doanh nghiệp, phải hiểu nhau thì mới xây dựng được quan hệ hợp tác thương mại lâu dài, ổn định và bền vững. Những hội chợ như thế này sẽ là cơ hội tốt cho kết nối hai bên.

Hiện VN và Lào đã ký kết Hiệp định song phương Lào-Việt Nam và Hiệp định thương mại biên giới Việt Nam- Lào. Hai bên còn triển khai nhiều biện pháp, chính sách tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho sự kết nối các doanh nghiệp Việt Nam và Lào./.

Mỹ Bình/VOV-Vientiane

Phản hồi

Các tin/bài khác