Hội thảo “20 năm quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ : Nhìn từ góc độ kinh tế”

(VOV5) - Một trong những vấn đề mà các diễn giả tại hội thảo quan tâm là về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Sáng nay (31/7), Liên hiệp các Hội hữu nghị và Hội hữu nghị Việt- Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Công thương, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố, các nhà ngoại giao, nhà hoạch định chính sách, doanh nhân và nhà nghiên cứu kinh tế…Một trong những vấn đề mà các diễn giả tại hội thảo quan tâm là về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Hội thảo “20 năm quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ : Nhìn từ góc độ kinh tế” - ảnh 1
Đại diện các doanh nghiệp Việt-Mỹ chia sẻ bàn tròn tại hội thảo (Ảnh: VGP)

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, người từng có thời gian làm Tổng lãnh sự Việt Nam tại Thành phố San Francisco (Hoa Kỳ)- thành phố kết nghĩa với Thành phố Hồ Chí Minh, thì cơ hội mở ra cho các doanh nghiệp là rất lớn. Với một số ngành như dệt may, da giày, điện tử, chế biến nông lâm thủy sản, đồ gỗ…là những ngành có ưu thế lớn bởi trong số các quốc gia cạnh tranh xuất khẩu vào Hoa Kỳ thì Việt Nam là nước đầu tiên có cơ chế TPP. Cùng với chính sách mở cửa, TPP được xem là cơ hội để thu hút các nguồn đầu tư lớn, tiếp tục tạo ra sự tăng trưởng của các ngành công nghiệp, công nghiệp phụ trợ.

Theo bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay, quan hệ giữa hai nước đang ở giai đoạn rất sôi động, minh chứng là chuyến thăm lịch sử của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hòa Kỳ mới đây. Sắp tới, hai nước sẽ củng cố những lĩnh vực đang hợp tác, đồng thời mở rộng sự hợp tác để chủ động giải quyết những vấn đề của khu vực và thế giới, đảm bảo an ninh, phồn vinh giữa hai quốc gia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác