Hội thảo giao thương ngành gạo Việt Nam-Trung Quốc

(VOV5) - Ngày 17/4, tại Bắc Kinh (Trung Quốc) diễn ra Hội thảo giao thương ngành gạo giữa tỉnh An Giang của Việt Nam với Trung Quốc do Sở Công Thương tỉnh An Giang và Phân hội gạo thuộc Hiệp hội Lương thực Trung Quốc đồng chủ trì. Tham dự hội thảo còn có nhiều doanh nghiệp gạo lớn của Bắc Kinh, với tỷ lệ bao phủ thị trường lên tới 95%, vì vậy, đây là cơ hội để các doanh nghiệp An Giang tìm hiểu thị trường Bắc Kinh nói riêng và Trung Quốc nói chung. 

Hội thảo giao thương ngành gạo Việt Nam-Trung Quốc  - ảnh 1
Bốc xếp gạo xuất khẩu. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)


Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ Mai Thị Ánh Tuyết, Ủy viên Ủy ban kinh tế Quốc hội, Giám đốc Sở Công Thương An Giang, trưởng đoàn Việt Nam, nhấn mạnh là tỉnh có lợi thế về điều kiện tự nhiên nên An Giang phát triển mạnh về nông nghiệp, với một trong những sản phẩm chính là lúa. An Giang đứng đầu các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam về sản lượng gạo, đạt khoảng 4 triệu tấn/năm.


Trước đó, tại cuộc hội đàm song phương giữa Sở Công thương An Giang và Phân hội gạo thuộc Hiệp hội Lương thực Trung Quốc, ông Khích Kiến Vĩ, Phó chủ tịch Hiệp hội Lương thực Trung Quốc kiêm Chủ tịch Phân hội gạo, trưởng đoàn Trung Quốc, cho rằng hội thảo có ý nghĩa quan trọng đối với việc mở cửa thị trường phía Bắc Trung Quốc, giúp các doanh nghiệp gạo phía Bắc Trung Quốc có thể tiếp cận và tìm hiểu kỹ hơn về thị trường lúa gạo Việt Nam. /.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác