Hợp tác giữa Việt Nam và EU ngày càng phát triển toàn diện

(VOV5) - Hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt việc hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), được đánh giá cao tại buổi gặp mặt do Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ tổ chức ngày 27/9. 


Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Đại Công quốc Luxembourg, ông Vương Thừa Phong đánh giá trong thời gian qua mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với EU nói chung và Vương quốc Bỉ nói riêng không ngừng được tăng cường và phát triển. Đặc biệt, Đại sứ đánh giá cao kết quả đàm phán EVFTA. Đến nay, hai bên đã hoàn tất việc đàm phán và đang trong quá trình rà soát pháp lý để đệ trình quốc hội hai bên xem xét phê chuẩn.


Cùng chung quan điểm, ông Jan Zahradil, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam tại Nghị viện châu Âu, Phó Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế Nghị viện châu Âu, bày tỏ sự vui mừng cho biết hiện có rất nhiều thành viên nghị viện châu Âu thuộc các nhóm quan điểm khác nhau nhưng đều thống nhất ủng hộ cho mối quan hệ tốt đẹp giữa EU và Việt Nam. Là báo cáo viên chính của Nghị viện châu Âu về EVFTA và cũng là người theo dõi sát sao từ đầu quá trình đàm phán, ông Zahradil đánh giá việc hai bên kết thúc đàm phán EVFTA vào cuối năm ngoái là bước tiến rất thuận lợi. Hiệp định này được đánh giá là cân bằng, đầy tham vọng mà EU chưa ký kết với một nước đang phát triển nào từ trước tới nay

Phản hồi

Các tin/bài khác