Khai mạc Hội chợ Triển lãm Công thương vùng kinh tế Đông Nam Bộ

(VOV5)- Hội chợ khai mạc tối qua tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng 39 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận (19/4/1975-19/4/2014), 39 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2014), hưởng ứng chủ trương đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội chợ Triển lãm Công thương vùng kinh tế Đông Nam Bộ - ảnh 1

Tham dự Hội chợ có hơn 200 tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh thương mại, đầu tư với gần 600 gian hàng tiêu chuẩn. Đặc biệt, Hội chợ còn có sự tham gia của các gian hàng triển lãm của 24 tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam bộ, Tây Nam Bộ và các tỉnh thành trong cả nước nhằm giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế, tiềm năng, sản phẩm lợi thế và kêu gọi đầu tư của các địa phương. 

Hội chợ là cơ hội để các tỉnh thành giới thiệu quảng bá thành tựu của mình, qua đó mở ra cơ hội liên kết, hợp tác sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường nội địa và phát triển xuất khẩu trong xu hướng hội nhập quốc tế hiện nay. 

Ông Uông Tiến Thịnh, Giám đốc điều hành Tập đoàn dệt may Việt Nam, tham dự Hội chợ, cho biết: Hội chợ này rất có ý nghĩa. Trước giờ các tỉnh đều có chiến lược riêng của mình nhưng với Hội chợ này sẽ có tính liên kết theo khu vực, tức là phân vùng. Các tỉnh có thế mạnh nằm trong khối liên kết với nhau, tránh trường hợp đầu tư quá tập trung một vùng, đầu tư trùng lắp để tạo ra cạnh tranh giữa các tỉnh.

Hội chợ  sẽ kết thúc vào ngày 22/4./.

Phản hồi

Các tin/bài khác