Khánh thành chuỗi dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh

(VOV5) - Dự án hoàn thành góp phần chống ùn tắc và tai nạn giao thông, rút ngắn thời gian đi lại giữa các tỉnh, thành.


Ngày 31/01, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh đã tổ chức khánh thành chuỗi dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và cầu Nguyệt Viên (tỉnh Thanh Hóa). Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có chiều dài 315km đi qua 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư 19.909 tỷ đồng.


Khánh thành chuỗi dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh  - ảnh 1
Các xe lưu thông trên tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN


 Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: dự án hoàn thành góp phần chống ùn tắc và tai nạn giao thông, rút ngắn thời gian đi lại giữa các tỉnh, thành. Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương cần chú trọng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bố trí giao thông khoa học, rà soát các vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông; đảm bảo chất lượng dự án lâu dài, hỏng đâu đơn vị thi công phải bảo hành đồng thời đề nghị chính quyền địa phương chăm lo đời sống người dân địa phương nhất là người dân giao mặt bằng cho dự án.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác