Liên bang Nga là thị trường tiềm năng của thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) - Sáng 10/8, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn thương mại Việt Nam –Liên bang Nga. 


Liên bang Nga là thị trường tiềm năng của thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1


Tại diễn đàn, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tăng cường hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư vào thị trường Nga. Về phía Nga, nhiều doanh nghiệp cũng rất muốn đầu tư vào Việt Nam ở các lĩnh vực như: công nghiệp điện tử, dầu khí, chế tạo máy đóng tàu,công nghệ khai khoán, dược phẩm và  thiết bị y tế … Phát biểu tại diễn đàn, bà Nguyễn Thị Hồng,  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Thành phố Hồ Chí Minh  luôn coi Nga là thị trường trọng điểm và tiềm năng. Thời gian tới, chúng tôi có kế hoạch cụ thể xúc tiến sâu rộng vào thị trường Nga. Tôi hy vọng tại diễn đàn này, chúng tôi sẽ tiếp nhận nhiều thông tin và kết nối, kết gắn sâu hơn rộng hơn vào thị trường Nga và tôi tin chất lượng hàng hóa của Việt Nam sẽ làm hài lòng khác hàng Nga.    

Thời gian qua, hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Liên bang Nga đã đạt nhiều kết qủa tích cực. Kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và Nga năm 2013 đạt gần 2,8 tỷ USD. 9 tháng qua, tổng kim ngạch thương mại 2 chiều của 2 bên đạt 1,8 tỷ USD. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, đến nay có 20 dự án đầu tư của Nga với số vốn hơn 44 triệu USD. Nga  là 1 trong 10 quốc gia vùng lãnh thổ có du khách đến thành phố nhiều nhất. 

Phản hồi

Các tin/bài khác