Nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh cho nông nghiệp Việt Nam

(VOV5)- Thủ tướng đề nghị nông dân phải có sự liên kết, hợp tác phù hợp để hỗ trợ cho hình thức kinh tế hộ có hiệu quả cao hơn.


Chiều nay, 21/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Ban thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhằm đánh giá sự phối hợp công tác giữa Chính phủ và Trung ương Hội trong thời gian qua. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng các cấp hội cần tăng cường hơn nữa sự hợp tác với các cơ quan, ban ngành từ trung ương tới địa phương để làm tốt những nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra trong năm nay. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực gắn với sản xuất kinh doanh, giúp nhau thoát nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước ngay từ cơ sở. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Nông dân trước hết phải gắn liền với sản xuất, làm sao sản xuất nông nghiệp của Việt Nam hiệu quả hơn, sức cạnh tranh cao hơn, đây là cái gốc của sự phát triển. Nông nghiệp phải chuyển dịch cơ cấu, tái cơ cấu nông nghiệp hiệu quả cao hơn, từ đó nâng cao sức cạnh tranh. Chúng ta phải đưa khoa học công nghệ sản xuất nông nghiệp, từ giống cây trồng tới quy trình canh tác, bảo quản chế biến. Ngoài ra, phải nâng cao tính liên kết, từ đó nâng sức cạnh tranh cho các sản phẩm nông nghiệp. 


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục huy động nông dân góp sức cùng với nhà nước trong công cuộc xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ; đồng thời đề xuất chính sách nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn, hiệu quả hơn vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác