Nhật Bản viện trợ hơn 400.000 USD cải thiện điều kiện giao thông, điều kiện dạy và học ở vùng cao

(VOV5) -  Ngày 23/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Lễ ký hợp đồng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho 4 dự án tại Việt Nam với tổng số tiền viện trợ là gần 406.893 USD. 


Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukada nhấn mạnh: "Chương trình viện trợ không hoàn lại có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội một cách cân bằng để không làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo." Bốn dự án do Chính phủ Nhật Bản viện trợ gồm: Dự án xây dựng cống hộp liên thôn tại xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, Dự án xây dựng phân trường tiểu học Thin Théc tỉnh Cao Bằng, Dự án cung cấp thiết bị in chữ nổi, phần mềm chuyển đổi tiếng Việt cho Hội người mù thành phố Đà Nẵng và Hội người mù tỉnh Quảng Nam. Cuối cùng là Dự án xây dựng khu nhà nội trú trường tiểu học và trung học cơ sở Pá Lau, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Phản hồi

Các tin/bài khác