Nhiều tiềm năng hợp tác thương mại Việt Nam - Khối thị trường chung Nam Mỹ

(VOV5) - Hai bên còn nhiều khả năng để mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực khác, trong đó có ngành công nghiệp rượu vang.

Đây là khẳng định của Chủ tịch Phòng Thương mại Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) – Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Rodolfo Caffaro Kramer, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Singapore và Indonesia (10 – 23/10). Theo ông Rodolfo Caffaro Kramer, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Mercosur đã phát triển tích cực trong thời gian qua. Hai bên còn nhiều khả năng để mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực khác, trong đó có ngành công nghiệp rượu vang.

Nhiều tiềm năng hợp tác thương mại Việt Nam - Khối thị trường chung Nam Mỹ  - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: venezuelanalysis.com)

Chia sẻ quan điểm về tác động của việc thành lập Cộng đồng ASEAN đối với Khối thị trường chung Nam Mỹ, ông Kramer cho rằng đây là điều thuận lợi đối với Mercosur, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư. Theo ông Kramer, sự tự do hóa thương mại, đầu tư và dịch vụ, cũng như đơn giản hóa các thủ tục hành chính giữa các nước thành viên ASEAN tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp Nam Mỹ tại khu vực Đông Nam Á, tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền bạc.

Thành lập năm 1991, Mercosur gồm 5 nước thành viên chính thức là Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay và Venezuela. Khối thị trường chung Nam Mỹ là khu vực kinh tế lớn, với tổng GDP đạt 4.580 tỷ USD, chiếm 82,3% GDP của khu vực và chiếm khoảng 70% dân số Nam Mỹ.

Phản hồi

Các tin/bài khác