Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ

(VOV5) - Chiều 26/2, trong chuyến công tác tại các tỉnh phía Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ về tình hình kinh tế, xã hội. 


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ - ảnh 1
Phó Thủ tướng đề nghị Cần Thơ phối hợp với các bộ ngành liên quan để bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch phát triển kinh tế, nhất là lĩnh vực du lịch. Ảnh: VGP/Thành Chung


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao về tình hình kinh tế-xã hội của thành phố trong 2 tháng đầu năm 2017 phát triển ổn định, một số lĩnh vực có bước phát triển cao. Cần Thơ là điểm sáng về phát triển thương mại, dịch vụ của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý Cần Thơ quan tâm đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao kim ngạch xuất khẩu. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gợi ý thành phố Cần Thơ phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, các hãng hàng không để kêu gọi đầu tư, xây dựng Sân bay Quốc tế Cần Thơ thành sân bay căn cứ của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cần Thơ cũng sớm tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư để mời gọi các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác