Tạo động lực phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016-2020

(VOV5) -  Đại biểu tham dự hội thảo cho rằng cần có những biện pháp quyết liệt để ngăn chặn tình trạng tham ô, tham nhũng, lãng phí, những yếu tố làm triệt tiêu động lực của sự phát triển.


Ngày 23/8, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Trường Đại học kinh tế quốc dân, Trường Đại học kinh tế Luật thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Động lực phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2035”.


Tạo động lực phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016-2020  - ảnh 1
Thành phố Đà Nẵng, vai trò hạt nhân, động lực phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung.

Các đại biểu tham dự hội thảo được nghe báo cáo tổng quan về động lực phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016-2020 với các nội dung chính gồm: động lực thực hiện mô hình phát triển hài hòa của Việt Nam trong giai đoạn tới; những rào cản kìm hãm động lực phát triển kinh tế Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi sang thị trường; đổi mới thể chế kinh tế tạo động lực cho phát triển kinh tế Việt Nam; thực trạng năng suất lao động Bắc Ninh giai đoạn 2011 – 2015...

Các đại biểu đã tham gia thảo luận, phân tích những yếu tố động lực phát triển kinh tế Việt Nam; trong đó, nhiều quan điểm và ý kiến cho rằng, việc phát triển kinh tế phải gắn với công tác giảm nghèo đa chiều và cần phải phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Ngoài ra, cần có những biện pháp quyết liệt để ngăn chặn tình trạng tham ô, tham nhũng, lãng phí, những yếu tố làm triệt tiêu động lực của sự phát triển; đồng thời cần có cơ chế kết hợp giữa các động lực để tạo thành tổng động lực trong phát triển kinh tế xã hội.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác