Tập trung phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên

(VOV5) - Chiều 10/1, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và bàn giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn năm 2017. 

Tập trung phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên  - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Quang Huy/TTXVN)



Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên Tô Lâm đánh giá cao những kết quả mà các tỉnh Tây Nguyên đã đạt được trong thời gian qua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. 


Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên nhấn mạnh trên lĩnh vực kinh tế, các địa phương cần tập trung rà soát quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậ; đôn đốc, chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

Các tỉnh Tây Nguyên lưu ý nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư trong, ngoài nước đến với Tây Nguyên và đầu tư vào các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, công nghiệp chế biến, chăn nuôi đại gia súc, dịch vụ du lịch…, đồng thời, thúc đẩy khởi nghiệp; đẩy mạnh công tác trồng rừng; tập trung chăm lo phát triển sản xuất, cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số…


Tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao 7.400 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) đến đồng bào nghèo các tỉnh Tây Nguyên và các huyện miền núi giáp Tây Nguyên để góp phần hỗ trợ đồng bào nghèo ăn Tết.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác