Tập trung xây dựng Lào Cai thành trung tâm kinh tế xã hội khu vực miền núi phía Bắc

(VOV5) - Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc sáng 29/7 với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lào Cao về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thủ tướng nêu rõ Lào Cai cần phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh để phát triển, nhất là phát huy lợi thế biên mậu để nhân rộng các loại hình dịch vụ và du lịch; đẩy mạnh phát triển công nghiệp cung cấp nguyên liệu đầu vào cho sản xuất; tiếp tục phát triển nông nghiệp công nghệ cao...

Tập trung xây dựng Lào Cai thành trung tâm kinh tế xã hội khu vực miền núi phía Bắc - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai. Ảnh: VGP



Thủ tướng đặc biệt lưu ý tỉnh Lào Cai tập trung chỉ đạo các biện pháp giảm nghèo nhanh, bền vững, trong đó phát triển nông nghiệp phải gắn với xây dựng nông thôn mới, có cơ chế để ổn định dân cư tại chỗ gắn với giao rừng cho bà con dân tộc để giữ rừng, chính sách vay vốn để bà con phát triển chăn nuôi… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ hạ tầng là yếu tố quyết định trong việc Lào Cai phấn đấu trở thành trung tâm phát triển kinh tế xã hội của khu vực miền núi phía Bắc, do đó lãnh đạo tỉnh Lào Cai cần tiếp tục chỉ đạo huy động các nguồn lực xã hội để ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Lào Cai tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh; tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại, tăng cường quan hệ chính trị tin cậy, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, đảm bảo hòa bình, hữu nghị và trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi trong hợp tác kinh tế./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác