Thành lập mạng lưới doanh nhân nữ ASEAN

(VOV5) - Sáng 22/04, tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban thư ký ASEAN và Dự án kết nối ASEAN thông qua thương mại và đầu tư (ACTI) tổ chức Lễ thành lập Mạng lưới Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN).

Thành lập mạng lưới doanh nhân nữ ASEAN - ảnh 1
Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền phát biểu tại Hội nghị thành lập Mạng lưới doanh nhân nữ ASEAN

Mạng lưới doanh nhân nữ ASEAN hoạt động với mục đích tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng và đề xuất các sáng kiến nhằm  tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, nâng cao nhận thức và sự ủng hộ của các bên đối với phụ nữ làm kinh doanh…

Phát biểu tại lễ thành lập Mạng lưới Doanh nhân nữ ASEAN, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền, cho rằng: Sự  ra đời của một mạng lưới gồm các phụ nữ làm chủ doanh nghiệp trong Asean ngày hôm nay sẽ góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy các hoạt động thương mại và kinh tế trong nội khối và với các nước ngoài Asean nhằm tăng cường bình đẳng giới, trao quyền năng cho phụ nữ và góp phần xây dựng một khu vực Asean hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Tôi đề nghị cộng đồng kinh tế Asean, cộng đồng doanh nghiệp Asean và các đối tác tại các quốc gia, khu vực và quốc tế tăng cường hợp tác và kết nối với Mạng lưới Doanh nhân nữ Asean, hướng tới trao quyền thực sự cho những người phụ nữ, tạo thêm nhiều công ăn, việc làm thúc đẩy sự thịnh vượng chung của cả cộng đồng Asean”.




Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác