Thành phồ Hồ Chí Minh tạo điền kiện tốt nhất cho nhà đầu tư Singapore

(VOV5) -  Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khẳng định mô hình hợp tác phát triển kinh tế giữa Singapore và Việt Nam thể hiện rõ nhất là các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP).

Chiều 21/3, tại Hội trường Thống Nhất, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong có cuộc hội kiến Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Thành phồ Hồ Chí Minh tạo điền kiện tốt nhất cho nhà đầu tư Singapore - ảnh 1
Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong hội kiến Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: TTXVN


Tại đây, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khẳng định mô hình hợp tác phát triển kinh tế giữa Singapore và Việt Nam thể hiện rõ nhất là các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) được xây dựng tại nhiều địa phương ở Việt Nam và đều hoạt động hiệu quả. Thủ tướng Lý Hiển Long tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp Singapore sẽ tiếp tục chọn Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Việt Nam là nơi đầu tư thành công. Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong mong muốn các nhà đầu tư Singapore nghiên cứu triển khai một dự án đầu tư lớn mang tính biểu tượng, xứng đáng vị thế là nhà đầu tư lớn nhất thành phố. Ông Phong đánh giá cao việc Singapore duy trì cấp học bổng cho học sinh, sinh viên và cán bộ thành phố, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đầu tư xây dựng khu công nghiệp thực phẩm sạch; xây dựng đô thị văn minh... Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: “Chính quyền thành phố cam kết tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Singapore đến hoạt động thuận lợi và đạt hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi tin rằng hiệu quả đầu tư của các nhà đầu tư Singapore sẽ góp phần rất lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố”.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lý Hiển Long thăm một số dự án, khánh thành trung tâm thương mại của các tập đoàn Singapore đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác