Thương mại Việt Nam –Hoa Kỳ trước thềm Hiệp định TPP: Triển vọng và thách thức

(VOV5) - Đây là chủ đề của hội thảo diễn ra sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, được tổ chức nhằm cập nhật tới các doanh nghiệp Việt Nam tình hình và triển vọng hợp tác thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ cùng một số vấn đề đặt ra khi xuất nhập khẩu hàng hóa với thị trường nước này.

Thương mại Việt Nam –Hoa Kỳ trước thềm Hiệp định TPP: Triển vọng và thách thức - ảnh 1
Hội thảo“Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ trước thềm Hiệp định TPP”: Triển vọng và thách thức. Ảnh: tạp chí thương mại và doanh nghiệp.


 Các diễn giả cho rằng tuy tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam vào Hoa Kỳ tăng nhanh nhưng xét về giá trị và mức độ ảnh hưởng còn thấp. Thời gian tới, khi hiệp định TPP được ký kết sẽ là cơ hội rất lớn cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ.  Theo ông Patrick Twall, Tùy viên thương mại Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, để tận dụng được cơ hội này, các doanh nghiệp Việt Nam cần chuyển dịch cơ cấu các mặt xuất khẩu, như: tăng các sản phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng, nâng cao chất lượng sản phẩm… Cùng với đó, doanh nghiệp Việt Nam cũng cần đảm bảo thời gian giao hàng, các loại giấy chứng nhận liên quan đến chất lượng, nguồn gốc sản phẩm, phương thức thanh toán và giao nhận hàng để đáp ứng yêu cầu của các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác