Tỉnh Quảng Trị xúc tiến kêu gọi nhà đầu tư Thái Lan

(VOV5) - Hôm qua, 22/5, tỉnh Quảng Trị của Việt Nam và công ty TNHH phát triển One Asia Thái Lan đã đạt thỏa thuận xúc tiến và phát triển Khu phức hợp năng lượng nhằm chuẩn bị cho việc hội nhập của Việt Nam vào Cộng đồng Kinh tế Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 


Theo thỏa thuận được ký ở Bangok này, nhà đầu tư của Thái Lan phối hợp với tỉnh Quảng Trị triển khai dự án nhà máy nhiệt điện 1.200MW, trị giá khoảng 2,4 tỷ USD, thời gian từ năm 2017 đến 2019. Đây là nhà máy nhiệt điện đầu tiên của Khu phức hợp năng lượng trong tương lai tại Quảng Trị, nhằm chuẩn bị năng lượng cho việc phát triển của ba quốc gia Việt Nam, Lào và Thái Lan. Khu phức hợp sẽ tạo cơ sở kết nối năng lượng và thương mại giữa các nước Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng, cũng như các nước trong khu vực ASEAN.

Việc Quảng Trị phát triển Khu năng lượng phức hợp sẽ tạo cơ hội phát triển không chỉ cho Việt Nam mà còn cho các nước trong khu vực như Lào và Thái Lan. 

Phản hồi

Các tin/bài khác