Trong 3 năm qua, tổng nợ xấu đã được xử lý là 249.000 tỷ đồng

(VOV5) - Trả lời chất vấn tại Uỷ ban thường vụ Quốc hội chiều nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết trong 3 năm qua, tổng nợ xấu đã được xử lý là 249.000 tỷ đồng, giảm đáng kể so với con số 464.000 tỷ đồng vào tháng 9/2012, khi bắt đầu triển khai đề án xử lý nợ xấu.

Trong 3 năm qua, tổng nợ xấu đã được xử lý là 249.000 tỷ đồng - ảnh 1


 Liên quan đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty quản lý tài sản VAMC sau 1 năm hoạt động, Thống đốc khẳng định: Cần có 1 luật riêng về VAMC. Ngân hàng Nhà nước đã liệt kê tất cả các nội dung của pháp luật hiện hành có nội dung không phù hợp với việc xử lý nợ xấu của VAMC để Chính phủ trình Quốc hội xem xét. Ở cấp Chính phủ, trước mắt Ngân hàng nhà nước liệt kê các nghị định, văn bản dưới nghị định có nội dung mâu thuẫn để  điều chỉnh cho phù hợp. Ngân hàng cũng đang đề xuất với Chính phủ nâng cao hơn năng lực tài chính cho VAMC từ mức 500 tỷ đồng, dự kiến tăng lên 2 nghìn tỷ đồng. Trong bối cảnh ngân sách khó khăn như hiện nay chúng tôi không đặt vấn đề sử dụng ngân sách mà sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ tốt hơn nữa để xử lý nhanh vấn đề nợ xấu.

Đề cập tốc độ tăng trưởng tín dụng, Thống đốc Nguyễn Văn Bình khẳng định đến  nay tốc độ tăng trưởng tín dụng vẫn đảm bảo theo đúng theo kế hoạch: "Đến quý III của 2014, tăng trưởng kinh tế 6,19%. Theo tính toán, để đạt tăng trưởng GDP 5,8% thì quý IV cần tăng trưởng kinh tế là 6,2%. Tốc độ này có khả năng đạt được. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 12 - 14% là gắn với chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 5,8% do đó năm nay có khả năng đạt được mục tiêu.

Về đề án tái cơ cấu ngân hàng, đến nay, theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình phần tái cấu trúc lại các cơ chế, chính sách của Ngân hàng Nhà nước về cơ bản đã làm được do đó môi trường tiền tệ đã ổn định hơn. Đối với các ngân hàng thương  mại, tất cả các ngân hàng cũng đã xây dựng xong đề án tái cấu trúc để Ngân hàng Nhà nước thẩm định. Riêng Ngân hàng thương mại Nhà nước, đã tiến hành cổ phần hóa được 4 ngân hàng và kết quả cổ phần hóa các ngân hàng này đều đạt hiệu quả tích cực.

Phát biểu kết luận Phiên chất vấn của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày 29/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong rằng thời gian tới sẽ có những chuyển  biến tích cực trong sử dụng tài nguyên khoáng sản, đất đai để những nguồn tài nguyên này thực sự đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu ngành Tài nguyên và Môi trường tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại lớn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hạn chế khiếu kiện đông người liên quan đến đất đai, tạo cơ chế để phát triển thị trường bất động sản... Về chính sách tài chính tiền tệ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh việc tiếp tục thúc đẩy chính sách tài chính tiền tệ song song với tái cơ cấu nền kinh tế để đến năm 2015, Việt Nam có hệ thống tổ chức tín dụng tài chính lành mạnh. Các tổ chức tài chính tín dụng phải hoạt động theo chất lượng quốc tế và khu vực. Ngành tài chính cũng cần có thêm giải pháp tăng cường xử lý nợ xấu.


Phản hồi

Các tin/bài khác