Việt Nam là đối tác công nghệ thông tin hàng đầu của Nhật Bản

(VOV5) -Ngày 30-10, tại Hà Nội, diễn ra "Ngày công nghệ thông tin Nhật Bản 2014" lần thứ 8.


Sự kiện này diễn ra trong khuôn khổ "Diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin Việt Nam - ASOCIO 2014", với hơn 1000 cuộc tiếp xúc, trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp thành viên ASOCIO, Nhật Bản và Việt Nam, tạo nhiều triển vọng hợp tác thực tế trong tương lai.

Việt Nam là đối tác công nghệ thông tin hàng đầu của Nhật Bản  - ảnh 1
Quang cảnh một buổi tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn ASOCIO 2014.

Hai vấn đề chính được bàn luận tại Ngày hội thông tin Nhật Bản năm nay là: Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho hợp tác công nghệ thông tin Việt Nam - Nhật Bản và Hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản cho các dự án lớn.

Theo ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam, Việt Nam hiện vẫn giữ vững được vị trí đối tác lớn thứ 2 của Nhật Bản từ năm 2012 và là đối tác được ưa thích nhất của các doanh nghiệp Nhật Bản. Song Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân lực của Nhật Bản trong lĩnh vực này: “Năng lực đào tạo của Việt Nam tăng trưởng rất nhanh trong những năm vừa qua nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu từ Nhật Bản. Hiện nay, nỗ lực dạy tiếng Nhật trong các trường công nghệ thông tin Việt Nam còn rất hạn chế, mới có 2 chương trình đào tạo trong khuôn khổ đại học. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là kỹ sư cầu nối. Nói đến kỹ sư cầu nối, chúng ta không chỉ nói đến những kỹ sư công nghệ thông tin nói tiếng Nhật, mà nói đến những kỹ sư công nghệ thông tin hiểu biết phương thức làm việc, suy nghĩ, hành động và làm việc theo cách thức Nhật Bản”.

Ngày hội công nghệ thông tin Nhật Bản 2014 diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp Nhật Bản ngày càng quan tâm đến Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn trong các hoạt động đầu tư về gia công phần mềm và dịch vụ phần mềm./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác