Việt Nam và Hà Lan tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu về nước, quản lý cảng biển

(VOV5) – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hoan nghênh hiệu quả của các dự án do Viện nghiên cứu Deltares của Hà Lan triển khai ở Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực cảnh báo sớm ứng phó với thiên tai, chống sạt lở bờ sông, bờ biển và chống xâm nhập mặn.

Tiếp tục chuyến thăm, làm việc tại Hà Lan, sáng 20/4 (theo giờ địa phương), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tới thăm, làm việc với Viện nghiên cứu Deltares, viện khoa học ứng dụng hàng đầu của Hà Lan trong lĩnh vực địa chất, môi trường và vùng đồng bằng. Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hoan nghênh hiệu quả của các dự án do Viện triển khai ở Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực cảnh báo sớm ứng phó với thiên tai, chống sạt lở bờ sông, bờ biển và chống xâm nhập mặn; bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực này.


Việt Nam và Hà Lan tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu về nước, quản lý cảng biển - ảnh 1
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm công trường động cơ cát. Ảnh: Văn Hiếu/VOV



Cũng trong sáng 20/4, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tới thăm, làm việc với Công ty Tư vấn Sân bay Hà Lan (NACO). Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã tiếp ông Willem Hendrik Schuurman, Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Amsterdam và Rotterdam.


Việt Nam và Hà Lan tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu về nước, quản lý cảng biển - ảnh 2
Một số hình ảnh Phó thủ tướng thăm, làm việc với chính quyền Cảng Rotterdam. Ảnh: Văn Hiếu/VOV


Trước đó, chiều 19/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Đoàn công tác Chính phủ Việt Nam có buổi làm việc với chính quyền cảng Rotterdam để tìm hiểu về kinh nghiệm quy hoạch, xây dựng, vận hành và khai thác cảng biển.


Việt Nam và Hà Lan tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu về nước, quản lý cảng biển - ảnh 3


Tại đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mong muốn Hà Lan chia sẻ với Việt Nam những kinh nghiệm quý giá về xây dựng và quản lý cảng biển; mong muốn Chính quyền cảng Rotterdam sớm triển khai hợp tác sâu rộng tại Việt Nam trong lĩnh vực quy hoạch cảng và dịch vụ vận tải hậu cần, tìm hiểu kinh nghiệm chống xói mòn, bảo vệ bờ biển bằng sức gió. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác