Việt Nam và Mexico tăng cường hợp tác tài chính

(VOV5) - Đoàn lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam, do Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, đẫn đầu, vừa có chuyến thăm làm việc tại Mexico từ ngày 12-14/2, nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác song phương trên lĩnh vực tài chính.

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Tài chính và Tín dụng công Mexico, Jose Antonio Meabe, hai bên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai bộ, đặc biệt đẩy nhanh đàm phán để đi đến ký kết Hiệp định hợp tác hải quan và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Hai bên thống nhất dựa trên những kết quả đàm phán về hải quan trong một chương liên quan tại Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) làm cơ sở để ký kết Hiệp định hợp tác hải quan song phương.

 

Việt Nam và Mexico tăng cường hợp tác tài chính - ảnh 1
Thứ trưởng Tài chính Việt Nam Đỗ Hoàng Anh Tuấn (thứ hai từ trái sang) và Bộ trưởng Tài chính và Tín dụng Công Mexico Jose Antonio Meabe (thứ hai từ phải sang) trong buổi đón tiếp và làm việc giữa hai bộ tại Mexico. Ảnh: TTXVN



Trước đó, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn và các thành viên trong đoàn làm việc với Giám đốc Cơ quan quản lý thuế  Mexico, Osvaldo Santín, và Thứ trưởng phụ trách nguồn thu Bộ Tài chính và Tín dụng công Mexico, Miguel Messmacher.

 

Trong thời gian thăm Mexico, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn và các thành viên trong đoàn đã đến đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trung tâm lịch sử thủ đô Mexico City.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác