Ấn tượng Việt Nam tại Liên hoan văn hóa dân gian dân tộc Czech

(VOV5) - Liên hoan diễn ra ngày 14/5, tại thành phố Lovosic, Czech, với sự tham dự của cộng đồng dân tộc thiểu số đến từ 6 nước, trong đó có Việt Nam.

Ấn tượng Việt Nam tại Liên hoan văn hóa dân gian dân tộc Czech - ảnh 1
Màn múa nón truyền thống của các cô gái Việt Nam trong tà áo dài duyên dáng.



Đây là lần thứ ba Việt Nam tham gia vào chương trình hội nhập văn hóa của các dân tộc thiểu số tại vùng Usti nad Labem, nhưng đây là lần đầu tiên văn hóa Việt Nam được giới thiệu tới người dân địa phương và các dân tộc thiểu số tại thành phố Lovosice của Cộng hòa Séc. Chị Đinh Thu Trang, thành viên của Câu lạc bộ văn nghệ thành phố Teplice, cho biết: “Ngày hôm nay, chúng tôi đến đây mang lời ca tiếng hát của mình đại diện cho Việt Nam đến để giao lưu với các dân tộc thiểu số tại thành phố Lovosice. Bằng lời ca tiếng hát, điệu múa của cả phụ huynh và con cháu thế hệ thứ hai thứ ba tại Séc, chúng tôi muốn mang bản sắc dân tộc của mình đến gần gũi hơn với người dân bản địa, và muốn thông qua chương trình này một phần nào đó người dân Séc hiểu về văn hóa của đất nước chúng ta. Tôi tin chắc là với giai điệu của quê hương, mình sẽ mang đến cho họ những ấn tượng sâu sắc trong chương trình ngày hôm nay”.

 

Ấn tượng Việt Nam tại Liên hoan văn hóa dân gian dân tộc Czech - ảnh 2
Các liền anh, liền chị trước giờ biểu diễn.


Ngày 3/7/2013, Chính phủ cộng hòa Czech đã ra nghị quyết công nhận động đồng người Việt là dân tộc thứ 14 tại nước này. Liên hoan là nhân tố quan trọng giúp cộng đồng người Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng hơn vào xã hội nước sở tại.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác