Bộ phim tài liệu lịch sử về dòng họ Lý gốc Việt tại Hàn Quốc tìm về nguồn cội

(VOV5) - Sự phiêu bạt của một dòng họ đến 8 thế kỷ vẫn hướng về gốc tích tổ tiên đã gây xúc động không chỉ cho người Việt Nam trong nước mà cả những người dân ở đất nước Hàn Quốc.


Với sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc, bộ phim tài liệu lịch sử dài 60 phút về hậu duệ của hoàng tử Lý Long Tường ở Hàn Quốc hướng về cội nguồn với cảnh quay ở cả hai nước sẽ được phát sóng trên Đài Truyền hình MBC vào cuối năm nay.


Bộ phim tài liệu lịch sử về dòng họ Lý gốc Việt tại Hàn Quốc tìm về nguồn cội - ảnh 1
Đạo diễn Kim Guk Jin, người Hàn Quốc (người ngồi, bên phải) chỉ đạo thực hiện một số cảnh quay tại Đền Đô, nơi thờ 8 vị vua nhà Lý.



Nghe âm thanh bài viết tại đây:



Ngay khi sang Việt Nam, đoàn làm phim Hàn Quốc đã bắt tay ngay vào thực hiện một số cảnh quay ở Đền Đô (Bắc Ninh), Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội). Người dẫn chuyện xuyên suốt là một thanh niên Hàn Quốc do diễn viên Hwang Min Woo thủ vai, sang Việt Nam tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, phong tục của Việt Nam. Hwang Min Woo đã rất thích thú khi đến thăm Đền Đô, nơi thờ 8 vị vua nhà Lý. Và ở đây, cậu cũng được nghe ban quản lý đền kể câu chuyện về hoàng tử Lý Long Tường, con vua Lý Anh Tông, đời vua thứ 5 của nhà Lý đã phiêu bạt sang Cao Ly (tức Triều Tiên): “Lịch sử kể lại, năm 1226, hoàng tử Lý Long Tường, con trai vua Lý Anh Tông cùng đoàn tùy tùng chạy dạt theo đường bờ biển. Khi tàu thuyền lương thực bắt đầu cạn thì đến được nước Cao Ly. Vua Cao Ly và nhân dân Cao Ly (tức Triều Tiên) đón tiếp rất nồng hậu. Sau này, Lý Long Tường đã có nhiều công lao đóng góp đối với Triều Tiên. Đó là việc Lý Long Tường cùng nhân dân Triều Tiên đánh thắng quân Mông Cổ. Sau sự kiện này, Vua Triều Tiên khen ngợi, cấp cho Lý Long Tường một thôn riêng gọi là Lý Hoa Thôn. Đó là ngôi làng của những người Việt Nam”.   

Con cháu của dòng dõi một triều đại từng phá Tống, bình Chiêm, tuy sống ở đất nước Hàn Quốc nhưng tâm hồn vẫn luôn hướng về Việt Nam. Các hậu duệ nhà Lý ấy đã tìm về với nguồn gốc tổ tiên ở đất Đình Bảng, Bắc Ninh. Đạo diễn Kim Guk Jin quyết định thực hiện bộ phim tài liệu lịch sử về dòng họ Lý gốc Việt tại Hàn Quốc với mục đích tăng cường ý thức hướng về cội nguồn của người dân đồng thời sau khi bộ phim phát hành sẽ tạo một sợi dây gắn kết tình cảm giữa nhân dân hai nước Hàn Quốc và Việt Nam. Anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn, người viết sử làng quê vua Lý cho biết đây là một việc làm có ý nghĩa: “Bây giờ đây, truyền hình Hàn Quốc dựng một bộ phim về Đền Đô thờ 8 vị vua triều Lý trong đó có cả khu lăng mộ các vị vua nhà Lý mới được Thủ tướng ký quyết định công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt. Bằng việc làm này, các bạn Hàn Quốc có dịp hiểu hơn về Việt Nam, về làng quê Vua Lý. Bạn bè quốc tế đến giao lưu tìm hiểu văn hóa lịch sử Việt Nam sẽ thêm yêu đất nước Việt Nam”.


Bộ phim tài liệu lịch sử về dòng họ Lý gốc Việt tại Hàn Quốc tìm về nguồn cội - ảnh 2
Đoàn làm phim phỏng vấn ông Lý Thừa Vĩnh, hậu duệ đời thứ 28 của vua Lý Thái Tổ.


Luôn túc trực bên máy quay để chỉ đạo từng khuôn hình, cẩn trọng trong từng cảnh quay, góc máy, đạo diễn Kim Guk Jin muốn đưa đến cho khán giả Hàn Quốc hình ảnh chân thực nhất về dấu ấn một dòng tộc của triều đại huy hoàng trong lịch sử nước Việt. Đạo diễn Kim Guk Jin cho biết, ngay từ ngày đầu bộ phim được khởi quay, ông Lý Thừa Vĩnh, hậu duệ đời thứ 28 của Vua Lý Thái Tổ, đang sống tại Hàn Quốc, đã tận tình giúp đỡ đoàn làm phim trong việc tìm kiếm, kết nối thông tin và phỏng vấn các gia đình dòng họ Lý gốc Việt: “Ở Hàn Quốc, thường thường tiếp cận với những người lớn tuổi rất khó. Nhưng ông Lý Thừa Vĩnh, Chủ tịch dòng họ Lý Hoa Sơn đã nhiệt tình hỗ trợ chúng tôi tìm hiểu rõ hơn, kỹ hơn về dòng họ Lý Hoa Sơn cũng như dòng họ nhà Lý của Việt Nam. Nếu không có sự hỗ trợ và sự đồng hành của ông cùng với chúng tôi thì có lẽ bộ phim này không thể thành công được”.


Bộ phim tài liệu lịch sử về dòng họ Lý gốc Việt tại Hàn Quốc tìm về nguồn cội - ảnh 3
Ông Lý Thừa Vĩnh, Chủ tịch dòng họ Lý Hoa Sơn, tại Hàn Quốc


Bộ phim tài liệu về dòng họ Lý Hoa Sơn, gốc Việt, ở Hàn Quốc dự kiến phát sóng vào cuối năm nay, mang một ý nghĩa nhân văn sâu xa như lời ông Lý Thừa Vĩnh, Chủ tịch dòng họ Lý Hoa Sơn: “Lần này đài truyền hình MBC cùng với đạo diễn Kim Guk Jin là một đạo diễn trẻ tài ba hỗ trợ triển khai bộ phim tài liệu về dòng họ Lý tại Hàn Quốc. Thông qua bộ phim tài liệu này chúng tôi mong muốn các bạn trẻ Việt Nam biết rõ hơn về nguồn cội của mình đặc biệt là dòng họ nhà Lý: Lý Thái Tổ và Lý Long Tường. Qua đây, tôi cũng mong bộ phim sẽ truyền tải được nội dung, nguồn gốc của lịch sử và tạo được sự xúc động đến khán giả”.

Trong thời gian ở Việt Nam, đạo diễn Kim Guk Jin cảm nhận người Việt từ già đến trẻ đều quan tâm đến lịch sử nước nhà và coi trọng việc tôn tạo giá trị các di tích lịch sử. Ngày cuối tuần, ông thấy nhiều thanh niên Việt Nam vào Hoàng thành Thăng Long để chiêm ngưỡng, chụp ảnh ghi lại thành xưa quách cũ. Quần thể di tích Đền Đô được xây dựng khang trang, quy mô cũng là một minh chứng cho việc người dân địa phương luôn có ý thức giữ gìn, tu bổ tôn tạo di tích lịch sử của dân tộc.

Đạo diễn Kim Guk Jin cho rằng trào lưu văn hóa Hàn Quốc du nhập vào Việt Nam khá nhiều tuy nhiên người Hàn Quốc lại chưa hiểu nhiều về văn hóa Việt Nam. Do vậy, bộ phim tài liệu này với câu chuyện về hậu duệ dòng họ Lý gốc Việt tại Hàn Quốc muốn gửi tới người dân Hàn Quốc nói chung và giới trẻ Hàn Quốc nói riêng về nét đẹp truyền thống văn hóa cội nguồn của dân tộc Việt Nam.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác