Các hoạt động mừng Quốc khánh 2/9 tại Campuchia và Cộng hoà Séc

(VOV5) - Tối 29/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức lễ kỷ niệm 69 năm Quốc khánh (2/9/1945- 2/9/2014) với sự có mặt của Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, nhiều quan chức cấp cao Hoàng gia, Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Hoàng gia và các đoàn ngoại giao tại Phnom Penh. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Thạch Dư nhấn mạnh Việt Nam kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, là bạn, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, là nước láng giềng hữu nghị, bình đẳng và hợp tác cùng có lợi; đồng thời tích cực và chủ động triển khai mạnh mẽ và toàn diện đường lối hội nhập quốc tế. Đại sứ vui mừng nhận thấy quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia trong năm qua tiếp tục được giữ gìn, củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực.



Các hoạt động mừng Quốc khánh 2/9 tại Campuchia và Cộng hoà Séc - ảnh 1
Các liền anh, liền chị ở Praha trong Đêm giao lưu văn hóa - nghệ thuật quan họ(Ảnh: Trọng Đức - TTXVN)

Phát biểu tối 28/8, trong buổi lễ mừng Quốc khánh Việt Nam tại Cộng hoà Séc, Đại sứ Việt Nam tại Séc Trương Mạnh Sơn đánh giá về thành công của mối quan hệ song phương Việt - Séc trong 8 tháng đầu năm 2014, với một loạt chuyến thăm của các cấp lãnh đạo hai nước. Cùng ngày, tại thành phố Tachov, thuộc tỉnh Plzen, Chi hội sinh viên và thanh niên Tachov đã phối hợp với Chi hội sinh viên và thanh niên thành phố Karlovy Vary thuộc tỉnh cùng tên tổ chức cuộc giao lưu thể thao - văn nghệ, góp phần gắn kết cộng đồng và tăng cường sự gắn bó với quê hương, đất nước của thế hệ người Việt thứ hai tại Séc.Trong khi đó, tại thành phố Teplice, Hội Đồng hương Kinh Bắc tại Séc tổ chức cuộc gặp gỡ giao lưu "Về miền quan họ" với sự tham gia của các liền anh, liền chị thành phố Teplice và Usti nad Labem cùng các nghệ sỹ từ Việt Nam sang./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác