Chi hội Phụ nữ ở “chợ Liu” - Bông hoa đẹp mừng ngày 20/10

(VOV5) - Suốt hơn 2 năm qua, Chi hội Phụ nữ ở "chợ Liu" đã góp phần hỗ trợ được không ít những hoàn cảnh khó khăn, những trường hợp khó khăn trong xã hội.

Chính thức “chào đời” đúng dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày đã trở thành Ngày của phụ nữ Việt Nam 20/10, Chi hội Phụ nữ Trung tâm Thương mại Moscow, (“chợ Liu” theo cách gọi của người Việt đang làm ăn sinh sống tại LB Nga) trở thành một bông hoa đẹp chào mừng toàn thể chị em. Điều đáng trân trọng là không phải bắt đầu từ ngày chính thức ra mắt, Chi hội Phụ nữ của các chị đã có nhiều hoạt động khá hiệu quả từ hơn 2 năm nay. 

Chi hội Phụ nữ ở “chợ Liu” - Bông hoa đẹp mừng ngày 20/10 - ảnh 1
Lễ ra mắt Chi hội Phụ nữ Trung tâm Thương mại Moscow của người Việt tại LB Nga

Trong những lời phát biểu chào mừng sự kiện quan trọng của hơn 60 chị em hội viên Chi hội Phụ nữ “chợ Liu” ... có lời khẳng định rằng, phụ nữ ở đây không thể gọi là “phái yếu” nếu nhìn vào những việc các chị, các em trong Chi hội đã làm được suốt hơn 2 năm qua như các hoạt động từ thiện, công tác xã hội đã góp phần hỗ trợ được không ít những hoàn cảnh, những trường hợp khó khăn ... và quan trọng hơn, đã giúp nhiều chị em có cuộc sống tinh thần ngày càng tốt, nhất là trong bối cảnh xa nhà và thời buổi làm ăn đang ngày càng khó khăn.

Trong diễn văn khai mạc tại buổi lễ ra mắt, chị Phạm Thị Oanh, Chủ tịch Chi hội đã nêu một số thành tích rất đáng ghi nhận của Chi hội. Các chị em của Chi hội Phụ nữ cũng đã nhận được sự ghi nhận rất xứng đáng từ các cơ quan Đảng và Nhà nước. 

Chi hội Phụ nữ ở “chợ Liu” - Bông hoa đẹp mừng ngày 20/10 - ảnh 2
Chủ tịch Chi hội Phụ nữ TTTM Moscow Phạm Thị Oanh đọc diễn văn khai mạc Lễ ra mắt Chi hội

Các chị em của Chi hội Phụ nữ đã được đón nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục – Đào tạo vì đã có nhiều đóng góp cho công tác tổ chức và vận động cho chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”; bằng khen của Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” và Giấy khen của Hiệp hội Hải Phòng vì sự giúp đỡ Doanh nghiệp Minh Tính, một Công ty chuyên đào tạo nghề cho những người tàn tật…

Tuy nhiên, khi nói về những thành tích đó, chị Phạm Thị Oanh cho biết: “Chúng tôi luôn nhận thức rằng, Chi hội có được sự thành công hôm nay có sự hỗ trợ không nhỏ từ Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga; sự tin tưởng của bà con cộng đồng; sự quan tâm ủng hộ của các hội đồng hương, các hội, đoàn trong cộng đồng người Việt, các mạnh thường quân, các chị em đã luôn sát cánh để có được những thành công ngày hôm nay. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc. Với sự biết ơn đó, Chi hội Phụ nữ TTTM Moscow nguyện nỗ lực hơn nữa, làm tốt hơn nữa trong thời gian sắp tới”. 

Chi hội Phụ nữ ở “chợ Liu” - Bông hoa đẹp mừng ngày 20/10 - ảnh 3
Đại biểu chị em Hội Phu nhân - Phu quân ĐSQ tham dự lễ ra mắt Chi hội PN TTTM Moscow

Với hoạt động “âm thầm” của các chị trong suốt 2 năm qua, ngoài những phong trào, những chương trình lớn hướng về quê hương đất nước, nhiều số phận, nhiều hoàn cảnh khó khăn ở ngay tại LB Nga đã được cưu mang, giúp đỡ.

Trong số đó phải kể đến chị Động, người từng bị hành hung trọng thương, phải điều trị lâu ngày trong bệnh viện đã được giúp đỡ với số tiền lên đến 40.000 ruble. Một trường hợp khác là chị Khánh, người có hoàn cảnh khó khăn, mắt lại bị kém phải mổ. Chi hội đã tới thăm hỏi, động viên trong 2 đợt mổ trước và sẽ hỗ trợ 30.000 ruble để mổ đợt 3 sắp tới. 

Chi hội Phụ nữ ở “chợ Liu” - Bông hoa đẹp mừng ngày 20/10 - ảnh 4
Đại biểu chị em Hội Phu nhân - Phu quân ĐSQ tham dự lễ ra mắt Chi hội PN TTTM Moscow

Trong ngày vui ra mắt Chi hội, các chị đã không thể đến được để nói lời cảm ơn. Nhưng trong số rất đông người, chúng tôi đã chứng kiến một cô gái trẻ cứ quấn quýt bên chị Oanh để chụp ảnh kỷ niệm. Hỏi ra thì được biết, đó chính là một trong những người đã nhận được sự giúp đỡ của Chi hội mà vượt qua bao khó khăn thử thách nơi đất khách quê người. Chị là Văn Thị Nhàn, quê Nghĩa Đàn, Nghệ An, sang Nga làm công việc may mặc đã 7 năm, nhưng gặp rất nhiều khó khăn và có lúc tưởng khó tồn tại được. 

Chi hội Phụ nữ ở “chợ Liu” - Bông hoa đẹp mừng ngày 20/10 - ảnh 5
Cô gái được Chi hội hỗ trợ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống xa nhà chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Chi hội


Chị xúc động không nói được nhiều, nhưng cũng bày tỏ với chúng tôi: “Công việc trước đây em gặp rất nhiều khó khăn, may nhờ Ban Phụ nữ, đặc biệt là cô Oanh đây đã giúp đỡ em rất nhiều về hàng hóa, vải bông, phương tiện để em có được như ngày hôm nay. Em cũng mong Ban Phụ nữ tiếp tục giúp đỡ những người như em”.

Trong ngày vui của chị em hội viên Chi hội Phụ nữ TTTM Moscow, Đại sứ quán VN tại LB Nga đã cử đoàn đại biểu tới dự, chào mừng và chia sẻ niềm vui với các chị, em.

Ông Châu Đình Nguyên, tham tán công sứ, Chánh văn phòng ĐSQ phát biểu đã chân thành bày tỏ niềm ngưỡng mộ của mình: “Cảm tưởng ban đầu của chúng tôi đối với Chi hội là trong 2 năm qua, mặc dù chưa ra mắt nhưng Chi hội đã hoạt động hết sức có hiệu quả, tôn chỉ mục đích và đúng theo nguyên tắc hoạt động mà Chi hội đã đề ra. Sự thận trọng của các chị cũng rất cao, hoạt động 2 năm, có những kết quả được ghi nhận rồi các chị mới làm lễ ra mắt. Phải nói rằng, tôi rất khâm phục công sức của các chị". 

Chi hội Phụ nữ ở “chợ Liu” - Bông hoa đẹp mừng ngày 20/10 - ảnh 6
Đại diện ĐSQ VN tại LB Nga, Chánh Văn phòng Châu Đình Nguyên tặng lẵng hoa và phát biểu chúc mừng

Ông Nguyên nói: "Mặc dù có rất nhiều khó khăn trong khi môi trường ở xa đất nước, quê hương, khó khăn kinh tế của LB Nga những năm gần đây, khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, trong sinh hoạt... các chị đã vượt qua tất cả. Xin thay mặt Đại sứ quán và Hội Phu nhân – Phu quân Đại sứ quán nhiệt liệt chúc mừng những thành tích của các chị”. 

Một điều cũng không thể không nói, đó là cách làm của các chị trong việc quyên góp tài chính và xử lý nguồn tài chính quyên góp được. Chị Oanh đã không giấu diếm cho biết rằng, Quỹ hội đã có lúc lên tới 1 triệu ruble từ nguồn đóng góp hàng năm của mỗi hội viên 3.000 ruble và tùy tâm của 10 chị em trong Ban chấp hành cùng nhiều nguồn khác. Qua hơn 2 năm hoạt động, từ việc tổ chức chúc mừng sinh nhật, thăm hỏi động viên người đau ốm, hiếu hỉ đến các công tác từ thiện lớn, tham gia các chương trình hỗ trợ v.v... hiện nay số tiền quỹ vẫn còn khoảng 600.000 ruble. 

Chi hội Phụ nữ ở “chợ Liu” - Bông hoa đẹp mừng ngày 20/10 - ảnh 7
Chị em trong BCH Chi hội đón nhận Giấy khen của Chủ tịch Chi hội vì những đóng góp tích cực cho phong trào của chi hội.

Sở dĩ duy trì được nguồn vốn lớn như vậy là bởi các chị không để vốn “nằm im trong két” mà huy động kinh doanh sinh lãi rồi lấy số lãi đó hoạt động. Hầu hết các hội viên cũng như Ban chấp hành Hội đều đang kinh doanh tại Trung tâm thương mại Moscow. Số vốn này cũng có lúc được huy động để hỗ trợ cho chính chị em trong Hội vay kinh doanh những lúc gặp khó khăn. Có lẽ đây cũng là một cách làm đã giúp các chị thành công hơn, hiệu quả hơn trong các công việc lớn, nhỏ.

Hoạt động hơn 2 năm mới chính thức làm lễ ra mắt. Các chị em trong Chi hội Phụ nữ TTTM Moscow không vì bề nổi, không mong sự tri ân. Họ vẫn chỉ đau đáu một điều làm sao để từ nay các hoạt động của mình càng có hiệu quả hơn, đóng góp tốt hơn cho những hoạt động xã hội, từ thiện và cao hơn tất cả là mang lại niềm tin vào những điều tốt lành vẫn ngự trị quanh đây./.


Phản hồi

Các tin/bài khác