Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu

(VOV5) - Tiếp tục thực hiện chương trình chuyến thăm chính thức Cộng hòa Czech, sáng 14/4 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam gặp gỡ đại diện Liên hiệp hội Các hội người Việt tại châu Âu. 


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Liên hiệp hội Các hội người Việt tại châu Âu.


Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong các thành viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội tiếp tục hoạt động tích cực để trở thành một trong những hạt nhân quan trọng gắn kết đồng bào xa quê hương, cùng nhau hướng về cội nguồn, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển ngôn ngữ tiếng Việt. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng bằng những tình cảm gắn bó sâu đậm với quê hương và nhiệt huyết, các thành viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội sẽ tiếp tục ủng hộ, đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ Việt Nam và các nước châu Âu.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Cộng hòa Czech.


Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Czech của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt  Nam, sáng 14/4 (giờ địa phương), tại Thủ đô Praha, diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về an ninh mạng giữa Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) Tô Mạnh Cường và Giám đốc Thương mại, Công ty Novicom, Cộng hòa Czech.

Tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Czech. Điều này thể hiện tầm quan trọng và khẳng định quyết tâm của các Bộ, ngành hai nước trong việc không ngừng củng cố và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, qua đó góp phần củng mối quan hệ hữu nghị truyền thông giữa Chính phủ, nhân dân hai nước Việt Nam và Cộng hòa Czech.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác