Chương trình “Tết sum vầy” của cộng đồng người Việt Nam tại Bangladesh

(VOV5) - Không gian đặc trưng của ngày Tết quê hương với bánh chưng, dưa hành, hoa đào, câu đối Tết, tranh Đông Hồ, đèn lồng đã được Đại sứ quán tái hiện đúng vào dịp Rằm tháng Giêng -Tết Nguyên Tiêu...

Chương trình “Tết sum vầy” của cộng đồng người Việt Nam tại Bangladesh - ảnh 1
Tết sum vầy của cộng đồng người Việt ở Bangladesh

Trong không khí của những ngày đầu Xuân Đinh Dậu, ngày 11/2/2017 (tức 15 tháng Giêng năm Đinh Dậu), Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh đã tổ chức Chương trình giao lưu, gặp gỡ với chủ đề “Tết sum vầy” tại trụ sở Đại sứ quán. Tới tham dự chương trình có đông đảo các gia đình Việt kiều đang sinh sống tại Bangladesh, các doanh nghiệp và các lưu học sinh Việt Nam đang lao động, học tập tại Bangladesh, cũng như các khách mời Bangladesh có tình cảm gắn bó với Việt Nam.

Phát biểu tại Chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh Trần Văn Khoa đã thông báo ngắn gọn về tình hình đất nước, quan hệ Việt Nam – Bangladesh, cũng như kết quả công tác của Đại sứ quán trong năm 2016. Đại sứ đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam tại Bangladesh, đồng thời bày tỏ hy vọng trong năm mới 2017,cộng đồng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để tạo nên một cộng đồng vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển của quê hương và nước sở tại, cũng như là cầu nối góp phần củng cố mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. Nhân dịp này, Đại sứ Trần Văn Khoa cũng cảm ơn sự hỗ trợ quý báu và những tình cảm tốt đẹp mà các người bạn Bangladesh luôn dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam cả trong quá khứ cũng như trong giai đoạn hiện nay.

Trong chương trình giao lưu “Tết sum vầy”, cộng đồng người Việt và các khách mời Bangladesh đã được thưởng thức các món ăn đậm đà hương vị Tết quê nhà, được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam, các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Bangladesh và các ca sỹ Bangladesh biểu diễn, cũng như tham gia vào các trò chơi vui nhộn.

Không gian đặc trưng của ngày Tết quê hương với bánh chưng, dưa hành, hoa đào, câu đối Tết, tranh Đông Hồ, đèn lồng đã được Đại sứ quán tái hiện đúng vào dịp Rằm tháng Giêng -Tết Nguyên Tiêu vừa tạo nên không khí rộn ràng, phấn khởi của những ngày đầu Xuân năm mới, vừa khiến cho những người con xa quê hương cảm thấy xúc động vì được sống trong không khí đoàn viên, sum vầy ấm áp của gia đình, cùng hướng về cội nguồn, bày tỏ lòng hiếu kính với tổ tiên, cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới. Bên cạnh đó, Chương trình giao lưu, gặp gỡ “Tết sum vầy” cũng là dịp để các người bạn Bangladesh và thế hệ trẻ Việt kiều sinh ra, lớn lên tại Bangladesh hiểu hơn về những nét đặc sắc trong văn hóa, phong tục, tập quán, ẩm thực của Việt Nam, qua đó tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và củng cố hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam – Bangladesh.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác