Đại lễ cầu siêu những người hy sinh vì biên cương, hải đảo Việt Nam

(VOV5) -  Chiều 17/7 tại Berlin, chùa Từ Ân đã tổ chức Đại lễ cầu siêu những người đã hy sinh bảo vệ biên cương, hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.


Tham dự đại lễ có các phật tử chùa Từ Ân, đại diện một số hội đoàn người Việt và bà con người Việt ở Berlin và vùng lân cận.

dai le cau sieu nhung nguoi hy sinh vi bien cuong, hai dao viet nam hinh 0
Thượng tọa Thích Từ Nhơn, sự trụ trì chùa Từ Ân, Berlin và Đại đức
Thích Pháp Nhẫn chủ trì Đại lễ cầu siêu.

Thượng tọa Thích Từ Nhơn, trụ trì chùa Từ Ân và Đại đức Thích Pháp Nhẫn đã chủ trì Đại lễ, cùng các tăng ni, phật từ và bà con kiều bào cùng tụng niệm cầu mong các vong linh được siêu thoát về miền cực lạc.

Đại lễ cầu siêu cũng là một thông điệp phát đi, khẳng định với thế giới về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện những người tham dự đã bày tỏ lòng biết ơn chùa Từ Ân và Thượng tọa Thích Từ Nhơn đã tổ chức Đại lễ để mọi người có thể tri ân những người đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa năm 1974 và đảo Gạc Ma ở quần đảo Trường Sa năm 1988.

dai le cau sieu nhung nguoi hy sinh vi bien cuong, hai dao viet nam hinh 1
Ca sĩ cộng đồng Thu Minh hát tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Nhân dịp này, ca sĩ Thu Minh, Thu Huyền và các ca sĩ cộng đồng khác đã xúc động trình diễn những bài ca về biển đảo quê hương cũng như những anh hùng, liệt sĩ, tử sĩ đã hy sinh vì biên cương, biển đảo quê hương.

Một số hình ảnh tại lễ cầu siêu:

dai le cau sieu nhung nguoi hy sinh vi bien cuong, hai dao viet nam hinh 2
 
dai le cau sieu nhung nguoi hy sinh vi bien cuong, hai dao viet nam hinh 3
 
dai le cau sieu nhung nguoi hy sinh vi bien cuong, hai dao viet nam hinh 4
 
dai le cau sieu nhung nguoi hy sinh vi bien cuong, hai dao viet nam hinh 5

Phản hồi

Các tin/bài khác