Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy kỷ niệm 70 năm quốc khánh và cách mạng tháng Tám

(VOV5) -  Phát biểu khai mạc, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của ngày Quốc khánh 2/9/1945, đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam độc lập, mang lại dân chủ, tự do và hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam.


Ngày 2/9/2015, tại thủ đô Oslo của Na Uy, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh và Cách mạnh tháng Tám của Việt Nam. Tới dự lễ kỷ niệm có Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy ông Morten Hoglund, nhiều quan chức của Quốc hội, Chính phủ, một số Bộ, tổ chức của Na Uy, các Đại sứ, đại diện ngoại giao trong đoàn ngoại giao tại Oslo, các doanh nghiệp, học giả, nghệ sỹ, bạn bè Na Uy và quốc tế, đại diện cộng đồng Việt Nam và sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam tại Na Uy.


Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy kỷ niệm 70 năm quốc khánh và cách mạng tháng Tám - ảnh 1
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai phát biểu tại lễ kỷ niệm


Phát biểu khai mạc, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của ngày Quốc khánh 2/9/1945, đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam độc lập, mang lại dân chủ, tự do và hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam. Đại sứ điểm lại những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, trong đó có thành tựu về đối ngoại, đặc biệt nhấn mạnh thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, việc hoàn thành các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và chủ trương của Việt Nam thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững sau 2015, khẳng định Việt Nam là một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai cũng điểm lại sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Na Uy kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25/11/1971. Sự hợp tác giữa Việt Nam và Na Uy không chỉ gồm thương mại và đầu tư mà phát triển trên các lĩnh vực như thủy hải sản, hàng hải, năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, gìn giữ môi trường, đào tạo nhân lực, giao lưu nhân dân... Đại sứ nhấn mạnh, hai nước đều nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt, tiến tới một khuôn khổ đối tác trong giai đoạn tới, như nêu trong Thông cáo chung giữa hai nước ngày 17/4/2015 nhân dịp chuyến thăm chính thức Việt Nam của nữ Thủ tướng Na Uy Erna Solberg. Đại sứ đồng thời nhấn mạnh Việt Nam hoan nghênh Na Uy trở thành đối tác chính thức của ASEAN dịp đầu tháng 8 vừa qua và tiếp tục mở rộng hợp tác giữa Na Uy và ASEAN.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, chương trình nhạc Việt Nam được thực hiện với sự hỗ trợ của Dự án giao lưu âm nhạc Transposition và Lễ hội âm nhạc PUNK Festival của Na Uy với nhiều tiết mục kết hợp giữa nhạc dân tộc và nhạc điện tử độc đáo của các nghệ sĩ Việt Nam Vũ Nhật Tân, Nguyễn Xuân Sơn và Lương Huệ Trinh.

Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy kỷ niệm 70 năm quốc khánh và cách mạng tháng Tám - ảnh 2
Triển lãm ảnh về Việt Nam tại lễ kỷ niệm.


 Triển lãm ảnh về Việt Nam cũng diễn ra nhân dịp này, giới thiệu những bức ảnh mang tính lịch sử và thời sự gắn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác