Đoàn thanh niên kiều bào dự Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tại Đà Nẵng

(VOV5)- Tiếp tục chương trình Trại hè trên dải đất miền Trung, sáng 19/7, tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, đoàn thanh niên kiều bào tham dự Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Đây là hoạt động thể hiện “uống nước nhớ nguồn” hướng tới kỉ niệm 67 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2014) do Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với Giáo hội phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng và chùa Linh Ứng - Bãi Bụt tổ chức.

Lễ tưởng niệm được diễn ra trong không khí linh thiêng và trang nghiêm và thành kính. Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn cho biết, người dân Việt Nam không bao giờ quên những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, hiến dâng cả tuổi thanh xuân, xương máu và cuộc đời mình vì tương lai đất nước. Thông qua những hoạt động như thế này sẽ giúp cho thanh niên kiều bào luôn trân trọng, ghi nhớ và đền đáp công ơn của những người đã ngã xuống bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.



Đoàn thanh niên kiều bào dự Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tại Đà Nẵng - ảnh 1
Đoàn thanh niên kiều bào dự Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tại Đà Nẵng

Ngô Văn Chung, người Việt ở Ucraina, đại diện cho đoàn thanh niên kiều bào bày tỏ niềm xúc động và thành kính tri ân đối với các liệt sĩ, đồng bào đã đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chương trình tri ân này sẽ nhắc nhở những người trẻ về truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộ Việt Nam.

Sau lễ tưởng niệm, các bạn trẻ kiều bào tham quan khuôn viên chùa Linh Ứng – Bãi Bụt. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh viên năm thứ 2, trường đại học tổng hợp ở Vác-sa-va, Ba Lan bày tỏ niềm vui: Đợt này được về em được đi nhiều chùa. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ em được đến một ngôi chùa lớn như thế này./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác