Giải bóng đá cộng đồng vùng Bắc Séc lần thứ III

(VOV5) - Ngày 23/8, tại sân vận động TJ. Svánov Olšinky, thành phố Ústí nad Labem, CH Séc, đã diễn ra Giải bóng đá Cộng đồng vùng Bắc Séc lần thứ III với sự tham dự của các cầu thủ đến từ 9 đội bóng thuộc các Chi hội người Việt Nam tại đây.

    • Giải bóng đá cộng đồng vùng Bắc Séc lần thứ III - ảnh 1

    • Giải bóng đá cộng đồng vùng Bắc Séc lần thứ III - ảnh 2


    Tới dự có ông Trần Việt Hùng- Phó Chủ tịch Trung ương Hội người Việt Nam tại CH Séc; ông Trịnh Văn Minh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Ústecký; lãnh đạo các Chi hội người Việt tại vùng Bắc Séc cùng đông đảo bà con trong cộng đồng đến tham dự, động viên và ủng hộ phong trào.


    Ông Đỗ Thanh Sơn – Chủ tịch Chi hội người Việt Nam tại tp. Ústí nad Labem đã thay mặt Ban tổ chức khai mạc Giải bóng đá Cộng đồng vùng Bắc Séc lần thứ III và gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của lãnh đạo Đại sứ quán, Hội người Việt Nam tại CH Séc, lãnh đạo các Chi hội, bà con cộng đồng, các nhà tài trợ và đặc biệt là các cầu thủ của các đội bóng đã về tham dự giải với không khí vui vẻ và đoàn kết.

    Giải bóng đá cộng đồng vùng Bắc Séc lần thứ III - ảnh 3

    Lễ khai mạc Giải bóng đá cộng đồng vùng Bắc Séc lần thứ III

    Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Trần Việt Hùng đã chuyển lời chúc mừng của Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Trương Mạnh Sơn tới toàn thể bà con kiều bào tại vùng Bắc Séc và chúc giải bóng đá lần thứ III của cộng đồng ta tại đây thành công tốt đẹp. Nhân dịp này ông cũng biểu dương và đánh giá cao các hoạt động của các Chi hội người Việt tại tỉnh Ústecký nói riêng và vùng Bắc Séc nói chung trong những năm qua đã có nhiều hoạt động bổ ích, trong đó có phong trào thể thao. Ông nhấn mạnh: Giải bóng đá cộng đồng vùng Bắc Séc lần thứ III được tổ chức mang một ý nghĩa rất lớn trong khuôn khổ các hoạt động của cộng đồng hưởng ứng các sự kiện lớn do Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại CH Séc phát động như: 70 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Kỷ niệm 65 năm ngày hai nước Việt Nam-Séc thiết lập quan hệ ngoại giao; năm Văn hóa Việt Nam 2015 tại CH Séc;... Những hoạt động như thế này giúp gắn kết bà con với nhau hơn. 


    Tại giải, các đội bóng được chia làm hai bảng, bảng A gồm các đội: Ústí nad Labem, Teplice, Louny, Most; bảng B gồm các đội: Chomutov, Liberec, Děčín, Česká Lípa, Litoměřice. 


    Sau một ngày thi đấu khẩn trương sôi nổi, kết quả chung cuộc Giải Nhất thuộc về đội Teplice, Giải Nhì đội Ústí nad Labem và Giải Ba thuộc về đội Chomutov.


    Giải bóng đá cộng đồng vùng Bắc Séc lần thứ III đã thành công và để lại những ấn tượng tốt đẹp.


    Tin từ Chi hội người Việt Nam tại thành phố Ústí nad Labem/ Ảnh: Lê Quốc Tiến

    Phản hồi

    Các tin/bài khác