Hỗ trợ bà con người Việt ở vùng chiến sự miền Đông

(VOV5) - Trước tình hình xung đột vũ trang xảy ra trên diện rộng ở khu vực miền Đông Ukraine, ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng tới cuộc sống, công việc của người Việt Nam tại đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine có những biện pháp tích cực hỗ trợ bà con người Việt ở vùng chiến sự.

Ngày 17/7, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Minh Trí cho biết kế hoạch sơ tán bà con một cách tổng thể đã Thủ tướng phê duyệt từ tháng 5 vừa qua. Trong thời gian qua, đã có một số bà con sơ tán lên Kiev và Đại sứ quán đã tiến hành những công việc hết sức cụ thể để giúp đỡ. Đại sứ quán đã rà soát, tổng hợp số lượng người Việt đang làm ăn ở miền Đông Ukraine để báo cáo Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam. Đại sứ quán thường xuyên cập nhật tới bà con về tình hình leo thang căng thẳng trong khu vực, phối hợp với Bộ Ngoại giao Ukraine, Ủy ban di trú Ukraine cũng như ngành giao thông nước này để sẵn sàng sơ tán bà con từ Donetsk về Kiev an toàn.

Hiện có khoảng từ 300 đến 400 người Việt Nam sinh sống ở Donetsk và Lugansk./.

 

 

Phản hồi

Các tin/bài khác