Hội Người Hà Nội tại Đức kỷ niệm Ngày giải phóng thủ đô

(VOV5) - Hội Người Hà Nội tại Đức đã tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, tham gia các hoạt động kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt- Đức.

Tối 10/10/2015 tại Nhà hàng Đức Anh Quán ở Trung tâm Thương mại Đồng Xuân đã diễn ra cuộc gặp gỡ thân mật của Hội Người Hà Nội tại CHLB Đức với chủ đề „Thu Hà Nội“, nhân kỷ niệm 61 năm Ngày giải phóng thủ đô, cũng là Ngày gặp mặt truyền thống của Hội.

Tham dự cuộc gặp gỡ thân mật có Bí thư thứ Nhất Nguyễn Thị Bích Thảo, đại diện Đại sứ quán nước ta và đại diện nhiều hội đoàn người Việt cùng đông đảo thanh viên Hội Người Hà Nội tại Đức và những người yêu Hà Nội. Có nhiều người ở xa Berlin tới 200 km như từ Rostock cũng về tham dự.

hoi nguoi ha noi tai duc ky niem ngay giai phong thu do hinh 0
Ông Nguyễn Khắc Hùng, Chủ tịch Hội Người Hà Nội tại CHLB Đức
 phát biểu tại cuộc gặp


Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, ông Nguyễn Khắc Hùng, Chủ tịch Hội Người Hà Nội tại CHLB Đức cho biết, trong năm qua, Hội đã tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, tham gia các hoạt động ủng hộ biển đảo quê hương, tham gia các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam… Tuy nhiên, có một số việc đề ra nhưng chưa thực hiện được như việc thành lập đội văn nghệ… Ông cho rằng Hội cần có nhiều ý tưởng hơn nữa để tăng cường hoạt động.

Nhân dịp này, Hội cũng tặng quà và giấy khen cho các cháu là con em của Hội có thành tích học tập xuất sắc và Đại sứ quán cũng tặng giấy khen cho các hội viên có nhiều công lao đóng góp vào việc tổ chức Lễ hội „40 năm nhập cư và phát triển“, đặc biệt trong đó có cháu Phạm Kiều Trang mang hai dòng máu Việt – Đức là con anh Phạm Mạnh Cường và chị Petra, vừa học giỏi lại có giọng hát rất hay, hết sức truyền cảm, đã nhiều lần được tổ chức UNICEF mới đi biểu diễn tại Gala từ thiện.

hoi nguoi ha noi tai duc ky niem ngay giai phong thu do hinh 1
Bí thư thứ Nhất Nguyễn Thị Bích Thảo đã phát biểu chúc mừng cuộc gặp gỡ


Bí thư thứ Nhất Nguyễn Thị Bích Thảo đã phát biểu chúc mừng cuộc gặp gỡ, bày tỏ niềm vui, lòng tự hào có chút kiêu hãnh khi được tham dự cuộc gặp gỡ, như được trở về với Hà Nội, với Hồ Gươm trong dịp kỷ niệm 61 Ngày giải phóng thủ đô. Bà đánh giá cao các hoạt động của Hội Người Hà Nội trong những năm qua đã làm sôi động các hoạt động cộng đồng, thể hiện những gương mặt sáng giá trong cộng đồng. Bí thư thứ Nhất Nguyễn Thị Bích Thảo đã chuyển lời chào và thăm hỏi của Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh vừa hết nhiệm kỳ công tác và mới về nước, bày tỏ mong muốn Hội Người Hà Nội tiếp tục là một hội tiên phong trong hoạt động cộng đồng.

Nhân dịp này, khi chỉ còn vài tháng nữa là hết nhiệm kỳ công tác, Bí thư thứ Nhất Nguyễn Thị Bích Thảo đã bày tỏ tâm sự, cảm ơn Hội Người Hà Nội và các hội đoàn, cá nhân đã giúp đỡ bà trong nhiệm kỳ qua. Bà cũng cho rằng Hội Người Hà Nội nên quan tâm hơn nữa đến thế hệ thứ hai, đến những gia đình còn khó khăn…

Bên cạnh liên hoan ẩm thực với hương vị Hà Nội, những người tham dự cuộc gặp gỡ cũng được thưởng thức một chương trình văn nghệ phong phú với nhiều bài ca về Hà Nội, về tình yêu quê hương đất nước và các làn điệu múa dân tộc do các nghệ sĩ nổi tiếng trong cộng đồng biểu diễn, cũng như một màn trình diễn áo dài dân tộc…

Cuộc gặp mặt thân mật đã diễn ra vui vẻ và sôi động.

Một số hình ảnh cuộc gặp gỡ:

hoi nguoi ha noi tai duc ky niem ngay giai phong thu do hinh 2
Đại diện Đại sứ quán và các hội đoàn chúc mừng
hoi nguoi ha noi tai duc ky niem ngay giai phong thu do hinh 3
Đại diện Đại sứ quán và các hội đoàn chúc mừng Hội Người Hà Nội tại Đức
hoi nguoi ha noi tai duc ky niem ngay giai phong thu do hinh 4
Tiết mục văn nghệ
hoi nguoi ha noi tai duc ky niem ngay giai phong thu do hinh 5
 Tặng quà và giấy khen cho các cháu có thành tích học tập xuất sắc
hoi nguoi ha noi tai duc ky niem ngay giai phong thu do hinh 6
Cuộc gặp gỡ thân mật của Hội Người Hà Nội tại CHLB Đức với chủ đề
 "Thu Hà Nội", nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô và cũng là
Ngày truyền thống của Hội.
CTV Văn Long/VOV.VNTừ Berlin

Phản hồi

Các tin/bài khác