Hơn 200 kiều bào họp mặt đầu xuân Đinh Dậu

(VOV5) - Chiều 8/2, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố tổ chức cuộc họp mặt đầu Xuân với trên 200 kiều bào, người thân kiều bào.

Hơn 200 kiều bào họp mặt đầu xuân Đinh Dậu - ảnh 1
Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tràng Dương/TTXVN)

Đặc biệt, việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ kiều bào đã tạo cầu nối giúp bà con tiến hành nhanh các thủ tục như: mua nhà, đăng ký kinh doanh, cư trú, gia hạn xuất nhập cảnh, giấy phép lao động, đăng ký giữ quốc tịch… Bà Nguyễn Thị Minh Phượng, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Về vấn đề luật pháp, về chính sách thì chúng tôi có bộ phận tư vấn về những luật liên quan đến kiều bào. Nếu kiều bào muốn trở về trong nước sinh sống hoặc làm ăn thì chúng tôi cũng có các hoạt động giúp đỡ bà con.”


Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có trên 4,5 triệu người đang sinh sống, học tập, làm việc tại 103 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bà con kiều bào ngày càng hoà nhập vào xã hội nước sở tại, có tiềm lực đáng kể về kinh tế, tri thức. Công tác kiều bào năm 2017 thuận lợi hơn khi Việt Nam bắt đầu cấp thị thực điện tử, giúp thủ tục về nước của bà con dễ dàng hơn, nhanh hơn và giảm lệ phí.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác