Khai trương Lãnh sự quán Việt Nam tại Nepal

(VOV5) -  Việc mở lãnh sự quán Việt Nam tại Kathmandu ghi một dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ, tình bằng hữu và đoàn kết giữa hai nước.


Lễ khai trương Lãnh sự quán Việt Nam tại Nepal được tổ chức chiều 23/10 tại Thủ đô Kathmandu. Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam kiêm nhiệm Bhutan và Nepal Tôn Sinh Thành, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, đông đảo khách mời quốc tế và nhiều cơ quan, báo chí truyền hình Nepal.

Khai trương Lãnh sự quán Việt Nam tại Nepal  - ảnh 1
Đại sứ Tôn Sinh Thành khai trương Lãnh sự quán danh dự Việt Nam tại Nepal. Ảnh: vietnamplus.vn


Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Tôn Sinh Thành hoan nghênh việc mở lãnh sự quán của Việt Nam tại Nepal. Việc mở lãnh sự quán Việt Nam tại Kathmandu ghi một dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ, tình bằng hữu và đoàn kết giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại song phương cũng như góp phần cho việc bảo hộ công dân Việt Nam đang sống và làm việc tại Nepal. 


Đại sứ Tôn Sinh Thành chúc mừng Tiến sĩ Rajesh Kazi Shrestha được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự tại Nepal. Tiến sĩ Shrestha bày tỏ rất vinh dự khi được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự và cam kết sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ thương mại, đầu tư, văn hóa và du lịch song phương. Nepal và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao cấp đại sứ vào ngày 15/5/1975.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác