Khánh thành "ngôi nhà chung" của cộng đồng người Việt tại Bắc Lào

(VOV5) -  Ông Trần Văn Tuấn, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, khẳng định trụ sở mới của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang trước hết là thành quả của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung, trong sáng Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.


Sáng 20/10 tại Luang Prabang, Bắc Lào, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang tổ chức lễ khánh thành Trụ sở, nhà ở cán bộ nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Luang Prabang.


Khánh thành
Các đại biểu cắt băng khánh thành Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang. Ảnh: Vietnam+


Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Trần Văn Tuấn cho biết dự án “Trụ sở, nhà ở cán bộ nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Luang Prabang” có diện tích xây dựng là 1.232m2, bao gồm khu nhà làm việc và tiếp khách đối ngoại với tổng giá trị đầu tư gần 3 triệu USD. Sau gần 1 năm thi công, "ngôi nhà chung" của cộng đồng người Việt tại Bắc Lào hoàn thành, góp phần nâng cao vẻ đẹp đô thị của thành phố du lịch Luang Prabang. Ông Trần Văn Tuấn khẳng định trụ sở mới của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang trước hết là thành quả của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung, trong sáng Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam, là biểu hiện sinh động của sự hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực và hiệu quả của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Luang Prabang đối với cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam tại Bắc Lào.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác